Lan tỏa thông điệp hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Thứ năm, 07/07/2022 12:39
(ĐCSVN) - Với ý nghĩa chính trị sâu sắc, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Bạn Cao Thị Mỹ Linh đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Trần Thanh Long đoạt giải Nhất tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Võ Thị Mỹ Kiều đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tài liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Một sáng đầu tháng 7, chúng tôi được tham dự buổi thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 của cán bộ, học viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Chính trị. Trong không khí thân tình, cởi mở, những chàng “sinh viên áo lính” tích cực đọc và nhanh chóng lựa chọn đáp án trong từng câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Theo Thiếu tá Lê Văn Quân, Đại đội trưởng Đại đội 7, ngay sau khi Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 được phát động, thực hiện hướng dẫn của Phòng Chính trị Nhà trường, đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, học viên tìm hiểu về thể lệ của Cuộc thi, triển khai đăng ký tài khoản để tham gia dự thi. Sau hơn 3 tuần tổ chức tham gia thi, Đại đội 7 đã có trên 3.000 lượt thi; nhiều cá nhân trả lời chính xác 10/10 câu hỏi trong thời gian rất nhanh. Tiêu biểu là các đồng chí: Chang A Chống, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Trường Sơn, Phùng Đình Tuyển,...

 Cán bộ, học viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Chính trị tích cực tham gia Cuộc thi

Là một trong những học viên tích cực tham gia thi, đồng chí Trung sĩ Chang A Chống, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 7 chia sẻ: “Tham gia Cuộc thi, mỗi chúng tôi đều mong muốn lan tỏa thông điệp tuyên truyền quan trọng về lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay”.

Được biết, thời gian qua, không chỉ riêng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 mà các cơ quan, khoa, đơn vị thuộc Trường Sĩ quan Chính trị đã tích cực động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ tham gia các cuộc thi trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức. Nhà trường được cấp trên nhiều lần biểu dương vì có số lượng người tham gia tích cực trong các cuộc thi trực tuyến như: “Chung tay vì an toàn giao thông”; “Biên cương Tổ quốc tôi”; “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”,…

Đối với Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi về thể lệ, cách thức tham gia thi. Việc tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, với những hình thức phong phú, đa dạng như thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, qua Website Trường Đại học Chính trị hay Cổng Thông tin điện tử của Nhà trường,… Nhờ vậy, đã giúp cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Trường tham gia một cách có hiệu quả.

Mới đây, đồng chí Thượng sĩ Trần Thanh Long, học viên Đại đội 14, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Chính trị đã xuất sắc đoạt giải Nhất tuần 2 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Trần Thanh Long khiêm tốn cho biết: “Em rất may mắn khi giành được giải Nhất trong tuần thi thứ 2. Khi gọi đến số điện thoại của Ban Tổ chức (0867.062968), em đã được tư vấn, hướng dẫn rất cụ thể về thể lệ Cuộc thi. Bản thân em nhận thấy đây thực sự là một cuộc thi có ý nghĩa chính trị to lớn. Tham gia Cuộc thi, đã giúp em và mọi người thêm hiểu về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Qua đó, thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ, củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn ấy”.

 Đồng chí Thượng sĩ Trần Thanh Long, học viên Đại đội 14, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Chính trị (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ về kinh nghiệm tham dự Cuộc thi

Về kinh nghiệm dự thi, theo đồng chí Trần Thanh Long, quan trọng nhất là người dự thi phải có kiến thức về câu hỏi, nhanh chóng lựa chọn đáp án chính xác, điền đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định…

Đặc biệt, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 còn thu hút sự tham gia của rất nhiều học viên Quân đội nhân dân Lào đang học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Chính trị. Chia sẻ sau khi kết thúc tuần thi thứ 3, đồng chí Thiếu úy Luang Chip, Lớp trưởng Lớp Lào khóa 10, Hệ 3, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: “Cuộc thi đã mang đến cho chúng tôi nhiều kiến thức lịch sử bổ ích về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt; giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. Đặc biệt, năm 2022 là dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, tôi xin thay mặt học viên Lào đang học tập tại Trường Sĩ quan Chính trị được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã luôn quan tâm, giúp đỡ nhân dân Lào trong quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước”.

Có thể thấy, với ý nghĩa chính trị sâu sắc, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị. Tham gia Cuộc thi là cơ hội để mỗi người tích lũy thêm những kiến thức lịch sử bổ ích về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”; đồng thời, củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ thủy chung, chí nghĩa chí tính giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào./.

TS. Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực