Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới và Giải phóng Cao Bằng sẽ diễn ra vào 1/10

Thứ ba, 15/09/2020 16:35
(ĐCSVN) - Ngày 1/10 tới đây, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020) với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.
leftcenterrightdel
 Audio

Đó là khẳng định của Ban Tổ chức tại buổi họp báo về cung cấp thông tin về Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020) do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức, diễn ra vào sáng 15/9, tại thành phố Cao Bằng.

leftcenterrightdel

 Ảnh: Bác Hồ ở Mặt trận Đông Khê 1950

(Ảnh: tulieuvankien.dangcongsan.vn)

Theo Ban Tổ chức, sự kiện được tổ chức nhằm tuyên truyền về ý nghĩa của chiến thắng Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần anh dũng, mưu trí, quả cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh của quân và dân ta đã làm nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950. Đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong 70 năm qua, những thành tựu to lớn mà nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đất nước trong thế hệ trẻ Cao Bằng.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng diễn ra từ ngày 16 - 18/9/2020 và ngày 25/9 - 3/10/2020 quy mô cấp tỉnh, gồm các chuỗi sự kiện: Tổ chức dâng hương, báo công tại các khu điểm di tích; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 (1/10/2020); Chương trình Kỷ niệm Chiến thắng Đông Khê tổ chức tại huyện Thạch An (ngày 16 - 18/9/2020); Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Non nước Cao Bằng (ngày 25/9 - 3/10/2020) gồm các hoạt động: Triển lãm ảnh và hiện vật chủ đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950 và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng” (28/9 - 1/10/2020) tại thành phố Cao Bằng, Trung tâm Hội nghị tỉnh và thị trấn Đông Khê (Thạch An).

leftcenterrightdel

Nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc sẽ được tổ chức tại Lễ kỷ niệm

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng). 

Cũng tại buổi họp báo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong sự kiện và thống nhất phối hợp tuyên truyền nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong 70 năm qua, những thành tựu to lớn mà nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; cung cấp thông tin quảng bá, giới thiệu non nước Cao Bằng đến du khách trong và ngoài nước nhằm huy động các nguồn lực để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực