Nghệ An: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 21/03/2020 16:03
(ĐCSVN) - Theo kế hoạch, sẽ diễn ra hội thảo cấp quốc gia tại Nghệ An bằng hình thức trực tuyến; Lễ kỷ niệm cấp tỉnh sẽ diễn ra tại thành phố Vinh; tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp cùng với Trung ương; tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc tại Nghệ An...
leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội Làng Sen năm 2015. (Ảnh: ST) 

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 223-KH/TU về tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020). Theo đó, Lễ kỷ niệm cấp tỉnh sẽ diễn ra tại thành phố Vinh dự kiến vào ngày 16/5/2020.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019-2020 với các phong trào thi đua, việc làm thiết thực, cụ thể.

Dịp này, tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo cấp quốc gia tại Nghệ An bằng hình thức trực tuyến, dự kiến vào ngày 05/5/2020; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp, dự kiến diễn ra ngày 19/5/2020; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc tại Nghệ An khai mạc ngày 15/5.

Cũng theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019- 2020 gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đồng thời tổng kết đợt phát động hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo theo Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng với các hoạt động trên, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, triển lãm chuyên đề, sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, chiếu phim,... về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người xứ Nghệ với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Xuất bản một số ấn phẩm văn hóa, báo chí về Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm và các hoạt động học tập và làm theo Bác. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình văn hóa, di tích lịch sử, gồm: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Chung Sơn; Nhà trưng bày và Khu bái đường giai đoạn 2 tại Khu di tích Kim Liên. Tôn tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa lớn, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa./.

Tin, ảnh: Sỹ Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực