Những bức ảnh quý về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Thứ tư, 02/12/2020 18:23
(ĐCSVN) – Gần 100 bức ảnh tại Triển lãm "Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" đã giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Dưới đây là một số bức ảnh tiêu biểu được trưng bày tại Triển lãm:
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông sang thăm Việt Nam tại Việt Bắc, năm 1948

 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chính phủ Xụ-văn-na Phu-ma cùng Đoàn đại biểu Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào tại Việt Nam, ngày 26/4/1961
 Hoàng thân Xu-pha-nu-vông nhận hoa của thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại buổi mít tinh trọng thể của nhân dân Hà Nội chào mừng Thủ tướng Xụ-văn-na Phu-ma và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 28/4/1961

 Các cháu thanh thiếu niên Hà Nội tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Lào Xỉ-xạ-vàng Vắt-thạ-na và các vị khách quý Lào trong buổi mít tinh trọng thể của mười vạn nhân dân Hà Nội do Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội tổ chức hoan nghênh Quốc vương Lào sang thăm Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, ngày 12/3/1963.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vị-hản, Hà Nội, năm 1966
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản, thủ đô Viêng-chăn ngày 1/5/1981 

 

 Chủ tịch BCHTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, thủ đô Viêng-chăn, ngày 12/8/1992.

 Nhân dân tỉnh Chăm-pa-xắc nồng nhiệt đón chào Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam  Lê Khả Phiêu đến thăm Chăm-pa-xắc, tháng 3/1998.

 

 

 

 

 


Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực