Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Thứ hai, 27/11/2023 23:07
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Cuộc thi nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản về Luật Biên phòng Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi. 

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”, cuộc thi diễn ra từ nay đến cuối tháng 12/2023.

Trong đó, vòng thi tuần bắt đầu từ ngày 27/11 đến hết ngày 17/12; vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 22/12; lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra ngày 27/12.

Đối với vòng thi tuần, người dự thi thực hiện trả lời 20 câu hỏi, gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và một câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm. Trong mỗi tuần thi, mỗi cá nhân được dự thi không quá 02 lượt thi, thời gian mỗi lượt thi tối đa 20 phút.

Tại vòng chung kết, 36 thí sinh giành giải Nhất, Nhì tại các vòng thi tuần sẽ tham gia dự thi cùng một thời điểm, mỗi thí sinh chỉ có 01 lượt tham gia dự thi.

Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn, thực hiện trả lời 20 câu hỏi thi trắc nghiệm và viết bài cảm nhận về một vấn đề thực tiễn liên quan đến biên giới Việt Nam và hoạt động của BĐBP Việt Nam theo chủ đề do Ban tổ chức xác định, với tổng thời gian làm bài thi tối đa 60 phút.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chia sẻ thông tin về cuộc thi. 

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, giao diện cuộc thi được thiết kế mới lạ, sinh động và dễ dàng sử dụng, phù hợp với đối tượng dự thi. Hình ảnh người chiến sĩ BĐBP sẽ đồng hành cùng người dự thi lần lượt chinh phục 20 câu hỏi, tượng trưng cho nhiều địa điểm trên biên giới của Việt Nam.

Cụ thể, ở các vòng thi tuần, người dự thi sẽ được trải nghiệm các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (tuần 1), tuyến biên giới Việt Nam - Lào (tuần 2) và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (tuần 3). Riêng vòng chung kết, các thí sinh sẽ chinh phục 20 câu hỏi qua trải nghiệm 3.260 km đường bờ biển của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các lượt thi, người dự thi còn được cung cấp một số thông tin cơ bản về các địa điểm nổi bật trên biên giới, bờ biển như: Cột mốc ngã ba biên giới (Việt Nam - Lào - Trung Quốc; Việt Nam - Lào - Campuchia), cột cờ Lũng Cú, cột mốc 108 cũ, mũi Sa Vĩ, cảng Hải Phòng, mũi Cà Mau… Thông tin cơ bản về địa điểm được hiển thị khi người dự thi chọn các biểu tượng có sẵn trong giao diện cuộc thi.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cùng đại diện Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) nhấn nút phát động cuộc thi, chiều 27/11. 

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, khẳng định: Cuộc thi nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan tới các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Quân đội; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ, nhân dân cả nước, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

“Thông qua cuộc thi, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước hưởng ứng, tham gia, phối hợp, công tác, giúp đỡ lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ”, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực