Phát động sáng tác mỹ thuật về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Thứ năm, 21/10/2021 17:41
(ĐCSVN) - Ngày 21/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Lễ phát động sáng tác mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng”, giai đoạn 2021 - 2025.

Tại lễ phát động, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Lê Vũ Huy cho biết, Cuộc vận động sáng tác giúp cổ vũ, động viên các tác giả trong và ngoài quân đội không ngừng say mê sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ; góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Theo Ban tổ chức, tác phẩm sáng tác thuộc các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia triển lãm gồm tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên; tác phẩm được sáng tác tại Việt Nam; các thành viên Hội đồng nghệ thuật được gửi tác phẩm tham gia triển lãm nhưng không được dự giải thưởng; mỗi tác giả được nhiều nhất 02 tác phẩm tham gia triển lãm.

 Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Lễ phát động sáng tác mỹ thuật đề tài: “Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng” giai đoạn (2021 - 2025). (Ảnh: ĐT )

Nội dung đề tài tác phẩm tham dự gồm: đề tài lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, trong đó, phản ánh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam; các trận đánh lớn, các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam.

Đề tài cách mạng tập trung thể hiện từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; các mốc son trong lịch sử dân tộc và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đề tài về biển, hải đảo và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đề tài ca ngợi tinh thần yêu nước, trong đó nhấn mạnh tính sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Quân đội: Nêu bật hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề tài phản ánh các hoạt động: Huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học; công tác, cứu hộ cứu nạn; lao động sản xuất; đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1/8/2024 đến ngày 15/8/2024. Cơ cấu giải thưởng gồm 22 giải thưởng (trong đó 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích). Mỗi tác giả chỉ được 1 giải thưởng của triển lãm. Các tác phẩm đạt giải thưởng sẽ được công bố và trao giải thưởng vào ngày khai mạc triển lãm.

Ngoài các giải thưởng do Bộ Quốc phòng trao tặng, Ban tổ chức sẽ vận động các cơ quan, đơn vị trao tặng các giải thưởng ngoài hệ thống giải thưởng chính thức. Số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng tác phẩm.

Mọi thông tin về Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài "Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng" (2021 - 2025) sẽ được cập nhật tại website của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (https://baotanglichsuquansu.vn)./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực