Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet

Thứ ba, 22/11/2022 06:53
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hầu hết các đại biểu, chuyên gia đều cho rằng, để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị tốt cho các cán bộ, đảng viên trên Internet trước hết đòi hỏi phải có hạ tầng kỹ thuật tốt và nội dung cần phải chọn lọc kỹ và cần được phân chia cho phù hợp với từng đối tượng. Phần mềm chương trình thí điểm phải dễ sử dụng, giao diện thân thiện dễ truy cập, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.
Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu kết luận Tọa đàm.

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm còn có một số nhà khoa học, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh thành thực hiện “Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức triển khai “Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Đây là Đề án quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị theo Nghị quyết số 35-NQ/TW và cũng là yêu cầu cấp thiết được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Để triển khai thực hiện Đề án nêu trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 191-KH/BTGTW, ngày 15/8/2022. Ngày 12/9/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học lần 1 để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, một số địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm để phân tích, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh chủ đề Toạ đàm. Chính vì vậy buổi tọa đàm này nhằm lấy ý kiến các đại biểu về các vấn đề như: Những nội dung cần phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet theo Kế hoạch số 191-KH/BTGTW và Sơ đồ Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, trong đó tập trung góp ý sâu vào các nội dung được đưa vào hệ thống ở 03 mục: Kiến thức lý luận chính trị; Nghiệp vụ công tác lý luận chính trị;  Kiểm tra đánh giá. Nội dung, giao diện, hình thức, bố cục của Hệ thống thí điểm được giới thiệu tại buổi tọa đàm. Những đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học về việc triển khai Đề án.

Tọa đàm khoa học “Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.

Sau một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet hiệu quả. Theo đó hầu hết các đại biểu, chuyên gia đều cho rằng để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị tốt cho các cán bộ, đảng viên trên Internet trước hết đòi hỏi phải có hạ tầng kỹ thuật tốt và nội dung phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp, phần nội dung cần phải chọn lọc kỹ và cần được phân chia cho phù hợp với từng đối tượng. Phần mềm chương trình thí điểm phải dễ sử dụng, giao diện thân thiện để cán bộ, đảng viên dễ truy cập, học tập, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Kiến thức phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải căn bản, trọng tâm, cập nhật dễ hiểu, dễ tiếp thu…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo các địa phương, cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm, dành thời gian, tâm huyết đến tham dự và phát biểu tham luận tại Tọa đàm. Đồng chí Lê Hải Bình khẳng định, các ý kiến phát biểu tham luận tại Tọa đàm đều rất xác đáng, góp phần củng cố luận cứ khoa học để triển khai “Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hải Bình cho biết thêm: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, phù hợp với từng đối tượng. Đây là yêu cầu cần thiết, xuất phát từ thực tiễn để xây dựng một Cổng thông tin chung về lý luận chính trị một cách khoa học, hệ thống giúp cán bộ đảng viên tra cứu, học tập, bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên. Theo lộ trình, ngay đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ triển khai thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet ở 12 địa phương, cơ quan, đơn vị: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Dương, Cần Thơ; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sau đó sẽ triển khai trên toàn quốc./.

 

 

Tin, ảnh: TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực