Phụ nữ Hậu Giang học và làm theo Bác

Thứ tư, 27/05/2020 10:19
(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã vận dụng sáng tạo trong thực tế với nhiều cách làm hay, thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét.
leftcenterrightdel

Hội phụ nữ TX Long Mỹ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở.

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang đã triển khai hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái qua các mô hình như: “Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Ngày thứ bảy vì cộng đồng”;  “Hũ gạo tình thương”; “Nuôi heo đất, tiết kiệm điện giúp người già neo đơn”, “Trao hạt gạo nghĩa tình”, “Cho và nhận”,... Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hình thức tiết kiệm mang tính đặc thù của chị em phụ nữ, gồm “Tiết kiệm điện, nước; chất đốt”; “Tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm” hay các mô hình trồng rau sạch, nuôi cá để cải thiện bữa ăn giảm chi tiêu, tích lũy vốn cho gia đình như “Vườn rau hỗ trợ chất lượng cuộc sống”; “Biến rác thải thành tiền tiết kiệm”…

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động thực hiện thi đua với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay, các mô hình tiết kiệm đã huy động được gần 35 tỷ đồng, giúp gần 14.000 hội viên, phụ nữ vay mượn không tính lãi; giúp đỡ, hỗ trợ trên 62.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần cùng địa phương công nhận 2 huyện, 29/53 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng Tỉnh Hội đã huy động 1,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác được từ nội lực và các nguồn trong, ngoài tỉnh để hỗ trợ hội viên, phụ nữ và gia đình cũng như các địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

leftcenterrightdel

Cùng với cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang  trao nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn.

Chung tay với cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội phân công cán bộ tham gia tốt công tác hậu cần tại các điểm cách ly tập trung và hỗ trợ các hộ gia đình cách ly tại nhà theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “Mỗi cán bộ Hội là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, các cấp Hội đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương bố trí và duy trì 273 điểm tuyên truyền (tại các điểm chợ, bến đò, cây xăng…), phát 150.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; vận động xã hội hóa tặng hàng ngàn khẩu trang, vật dụng sát khuẩn, nhu yếu phẩm, máy ATM gạo… cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn với tổng trị giá các nguồn vận động (đến ngày 04/5/2020) gần 4 tỷ đồng. Riêng tại Tỉnh Hội, tiếp tục triển khai phát động chương trình “Mỗi ngày một nhà tài trợ”  nhằm kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (mỗi tuần một người nhận 10kg gạo kèm theo phần quà nhu yếu phẩm: đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn…), đảm bảo chương trình hoạt động đến hết tháng 5/2020.

 Có thể thấy, việc tự giác trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hậu Giang nhận thức ngày càng sâu sắc, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào được cán bộ, hội viên tin tưởng./.

Bài, ảnh: Phương Nghi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực