Phú Yên: Trao giải Búa liềm vàng cho 28 tác phẩm báo chí

Thứ sáu, 23/10/2020 00:25
(ĐCSVN) - Sáng 22/10, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020 đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên (Giải Búa liềm vàng) - năm 2020.
Quang cảnh Lễ tổng kết và trao giải.

Theo Ban tổ chức, sau gần 5 tháng phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020, đến ngày 30/9/2020, Ban tổ chức đã nhận được 125 tác phẩm từ các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi về tham gia. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, Ban tổ chức đã quyết định tặng thưởng 28 tác phẩm có chất lượng, thuộc 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, gồm 02 giải A, 05 giải B, 10 giải C cùng hàng chục giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã chọn 07 tác phẩm đoạt giải cao tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Đề tài các tác phẩm tham gia giải khá phong phú, bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung một số tác phẩm thể hiện được tính phát hiện, tổng kết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên, có tính thuyết phục, có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội quan tâm; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bảo đảm chất lượng cả nội dung lẫn hình thức; qua đó, đã góp phần động viên, khuyến khích các phóng viên, nhà báo tham gia viết về chủ đề xây dựng Đảng; giúp nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải đã tuyên dương các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia viết các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng ở Phú Yên; các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về giải; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị. Đồng thời đề nghị các phóng viên, nhà báo trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, hưởng ứng và viết được nhiều tác phẩm xuất sắc về công tác xây dựng Đảng; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người./.

Tin, ảnh: Võ Lum

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực