Tái hiện ký ức đẹp “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”

Thứ sáu, 08/10/2021 16:43
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021), ngày 8/10, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hồ Gươm, giao lộ Đông – Tây”.

Triển lãm gồm 100 hình ảnh tư liệu, được bố cục thành 3 phần: Quá trình thay đổi diện mạo Hồ Gươm; Bảo tồn không gian văn hóa, lịch sử Hồ Gươm; Hồ Gươm - Trung tâm dịch vụ và văn hóa giải trí.

Triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây” giới thiệu những hình ảnh quen thuộc về đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội nói chung và cư dân khu vực quanh Hồ Gươm nói riêng, các công trình kiến trúc đặc sắc do người Pháp xây dựng cùng nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đại diện tiêu biểu cho nét đẹp truyền thống của không gian phố cổ. Đây là một phần tài liệu, hiện vật về Hà Nội hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Những hình ảnh về Đền Ngọc Sơn được giới thiệu tại triển lãm (Ảnh chụp màn hình).

Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận là nơi tập trung nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật truyền thống như Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Tháp Bút, Đài Nghiên, Tháp Rùa, Tháp Hòa Phong,... Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cái mất-cái còn, cái cũ-cái mới đã đan xen, hòa quyện tạo nên không gian văn hóa Hồ Gươm.

Thông qua triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”, Ban Tổ chức mong muốn sẽ mang tới công chúng những hồi ức đẹp về Hồ Gươm và Hà Nội xưa, qua đó lan tỏa tình cảm, trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Triển lãm được giới thiệu tại website (http://archives.org.vn) và fanpage (https://facebook.com/luutruquocgia1) của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I./.

H.Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực