Thái Lan mở cửa ngành du lịch theo bốn giai đoạn

Thứ ba, 28/09/2021 14:18
(ĐCSVN) – Thái Lan đang chuẩn bị gỡ bỏ dần các yêu cầu kiểm dịch COVID-19 đối với những du khách đã tiêm đầy đủ vaccine và mở cửa hoạt động du lịch theo bốn giai đoạn, bắt đầu từ tháng 10 tới.

Đây là thông tin được đưa ra bởi Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 Thái Lan (CCSA) ngày 27/9.

leftcenterrightdel
 Thái Lan công bố mở cửa hoạt động du lịch theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1/10 tới (Ảnh: Bangkok Post)

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/10, du khách quốc tế - những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 được ít nhất 14 ngày và có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine sẽ chỉ phải trải qua 7 ngày cách ly khi đến Thái Lan. Tuy nhiên yêu cầu cách ly sẽ không cần áp dụng tại một số tỉnh sẽ mở cửa cho khách du lịch quốc tế.

Du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ sẽ phải thực hiện cách ly trong 10 ngày khi nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường biển và đường hàng không. Nếu nhập cảnh bằng đường bộ, việc cách ly sẽ diễn ra trong 14 ngày. Tất cả du khách đều được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần sau khi đến Thái Lan.

Bên cạnh việc điều chỉnh các quy định về kiểm dịch, Thái Lan cũng công bố kế hoạch mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu từ ngày 1/10 – 31/10, các địa phương được đón khách du lịch là Phuket, một số khu vực của Krabi, Phang Nga và Surat Thani như: Phi Phi, Samui và Pha-ngan,...

Giai đoạn hai từ ngày 1/11 – 30/11, hoạt động mở cửa du lịch sẽ diễn ra ở các tỉnh thành – nơi mà doanh thu từ khách quốc tế thường chiếm tới 15% doanh thu hoạt động du lịch của họ như: Bangkok, Chiang Mai, Chonburi,…. Trong số các tỉnh thành nói trên, thủ đô Bangkok trước đó dự kiến mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/10.  Tuy nhiên, kế hoạch này đã được điều chỉnh đến ngày 1/11.

Giai đoạn thứ ba từ ngày 1/12 đến ngày 31/12 và giai đoạn cuối cùng có hiệu lực từ tháng 1/2022 trở đi.

Trong cuộc họp ngày 27/9 do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì, CCSA đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp để phòng chống COVID-19 cho tới ngày 30/11, nhưng sẽ cho phép thêm các doanh nghiệp mở cửa trở lại và rút ngắn thời gian giới nghiêm ban đêm. Việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh này được áp dụng cho 29 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm thuộc diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt từ ngày 1/10.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở Thái Lan đã giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca, với 9.489 ca ghi nhận sáng 28/9. Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua nước này cũng có thêm 129 trường hợp tử vong do COVID-19. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Thái Lan đến nay nước này đã có tổng cộng 1.581.415 ca nhiễm, trong đó 16.498 người không qua khỏi. Hầu hết các ca nhiễm mới và tử vong ở nước này được ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh bùng phát từ đầu tháng 4 năm nay./.

K.G (theo CNA, Bangkok Post)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực