Tham quan làng hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ ba, 31/12/2019 14:55
(ĐCSVN) - Làng hoa Sa Đéc thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được biết đến là nơi có vựa hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ nhiều năm nay, làng hoa Sa Đéc không chỉ là vựa cung cấp hoa tươi lớn nhất miền Tây mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút người dân từ các tỉnh và du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh.

Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của khu vực miền Tây. Làng nghề truyền thống của tuổi đời hơn trăm năm, nằm yên bình bên bờ sông Tiền lộng gió. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, hoa kiểng nơi đây quanh năm khoe sắc, nhuộm màu cả một khoảng không gian. Chính bởi vẻ đẹp nên thơ, đẹp như tranh vẽ này đã thu hút và níu chân biết bao du khách chẳng muốn rời đi. Năm 2019, trên 2,5 triệu lượt khách đã đến Đồng Tháp.

Cứ vào tháng Chạp hàng năm, làng hoa Sa Đéc là thời điểm đẹp và sôi động nhất. Khắp các ngả đường Sa Đéc đều ngập tràn không khí nhộn nhịp, các nhà vườn bận rộn, tất bật với những luống hoa, từng dòng du khách khắp các nơi đổ về ngắm hoa.

Thời điểm này được xem là lý tưởng để đến tham quan làng hoa. Bởi những ngày cận tết, các nhà vườn hầu như đều đã chuyển hoa đi các tỉnh để phục vụ cho thị trường ngày Tết.

leftcenterrightdel
Đến với Sa Đéc dịp này du khách cảm nhận được không khí mùa xuân, ngày tết đang đến gần  

leftcenterrightdel
Du khách ngỡ đang lạc bước ở thiên đường hoa
leftcenterrightdel

 Rất nhiều loại hoa được các nhà vườn bày ra phía ngoài mặt đường

leftcenterrightdel
Những giỏ cúc mâm xôi – loài hoa bản địa độc đáo nhất nối tiếp nhau vàng ươm được gói đưa đến khắp nơi 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 
Nhiều loài hoa cùng hội tụ về đây khiến bức tranh làng hoa Sa Đéc càng thêm quyến rũ 
leftcenterrightdel
Nhiều hộ gia đình đã mở homestay, tạo thêm điểm nhấn cho du khách đến tham quan 
leftcenterrightdel
Có nhiều nhà vườn chủ động gắn vườn hoa với làm du lịch.  

leftcenterrightdel
Họ không chỉ trồng đa dạng các loại hoa mà còn chú trọng đầu tư các tiểu cảnh, điểm nhấn cho vườn hoa.  
leftcenterrightdel

Mỗi ngày có hàng nghìn du khách từ các nơi đến đây tham quan, thưởng ngoạn

và chụp ảnh để tận hưởng không khí sắc xuân ở làng hoa này 

leftcenterrightdel
Bạn trẻ thích thú lưu lại khoảnh khắp rực rỡ ở làng hoa Sa Đéc 
leftcenterrightdel

Làng hoa có đài ngắm hoa cao 18 mét

leftcenterrightdel
Đứng từ trên cao nhìn xuống, làng hoa Sa Đéc như một bức tranh sơn dầu 
leftcenterrightdel
  Từ ngày 1.1.2020, thành phố Sa Đéc đã ngưng thu vé để du khách tự do đến quan quan làng hoa
Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực