Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị

Thứ sáu, 26/02/2010 10:09
 
 Đường Hoa Nguyễn Huệ - Một trong 10 sự kiện
 văn hóa, thể thao, du lịch thú vị nhất. Ảnh: Internet

(ĐCSVN)- Tối 25/2, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các ứng viên đoạt giải Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”.

Chương trình nhằm phát hiện các giá trị văn hóa tiêu biểu, sản phẩm du lịch đặc sắc để giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh điểm đến thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn, thân thiện và an toàn.

Sau 6 tháng phát động, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 10 Chương trình tham quan thành phố đặc sắc nhất, 10 điểm ẩm thực đặc sắc, 10 điểm chăm sóc sức khỏe, 10 điểm giải trí thú vị, 10 điểm mua sắm thú vị, 10 điểm tham quan tiêu biểu, 10 khu phố về đêm hấp dẫn, 10 quán cà phê hấp dẫn, 10 sản phẩm tiêu biểu và 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số những điều thú vị theo kết quả bình chọn này, 10 điểm ẩm thực đặc sắc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là: Bánh xèo ăn là nghiền, Khu du lịch Bình Quới 1, Làng nướng Nam bộ, Nhà hàng cơm niêu Sài Gòn, Nhà hàng Dìn Ký, Nhà hàng Hoàng Ty, Lẩu nấm Ashima, Nhà hàng Ngọc Sương, Phở Hòa và Quán ăn Ngon.

10 điểm giải trí thú vị nhất là: Công viên Đầm Sen, Karaoke Nice, Khu Du lịch Suối Tiên, Nhà hát Hòa Bình, Phòng trà Đồng Dao, Rạp chiếu phim Galaxy, Rạp chiếu phim Megastar, Sân khấu kịch 5B, Sân khấu kịch Indecaf, Sân khấu kịch Phú Nhuận.

10 điểm mua sắm thú vị là: An Đông Plaza, Chợ Bến Thành, Chợ Bình Tây, Diamon Plaza, Parkson, Saigon Square, Siêu thị BigC, Siêu thị Coopmart, Thương xá Tax và Zen Plaza.

10 điểm tham quan tiêu biểu là: Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử, Chợ Bến Thành, Chùa Vĩnh Nghiêm, Công viên trước UBND TP, Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Du lịch Cần Giờ - Sinh thái Vàm Sát, Nhà thờ Đức Bà – Bưu điện Thành phố.

10 sản phẩm tiêu biểu là: Áo dài, Cà phê, Đồ gốm sứ, Hàng thêu tay, Hạt điều, Lụa tơ tằm, Nem Thủ Đức, Sầu riêng, Vú sữa và Xoài cát Hòa Lộc.

Trong số 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của thành phố có Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa Xuân, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ, Lễ hội Trái cây Nam bộ, Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước…/.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực