Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu trong sự phát triển đất nước

Thứ năm, 12/01/2017 17:59
(ĐCSVN) - Ngày 12/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: K.T)

Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đã nỗ lực phấn đấu thi đua, triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2016, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO vinh danh; nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật với các tấm Huy chương Vàng tại Olympic và Paralympic, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Trong năm 2016, lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng. Trước những bước tiến vượt bậc của Du lịch Việt Nam, xác định vị trí vai trò quan trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế đất nước, năm 2016 Bộ Chính trị đã họp và nhất trí ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chiến dịch thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam đã có tác động tích cực, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với quyết tâm chính trị cao nhất, sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã làm được trong năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Trong năm 2016, lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế trong một năm. Tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016,
triển khai nhiệm vụ năm 2017, tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh:K.T)

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại khi môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, lệch lạc, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục, thể hiện những thói hư tật xấu, xuống cấp trong đạo đức, lối sống, chuộng hư danh.

Thủ tướng nhất trí với 14 nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra, đồng thời mong muốn Ngành đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ ngay từ quý I/2017. Thủ tướng cho rằng cần đặt văn hóa có vị trí ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu trong sự phát triển đất nước. Cần đẩy mạnh phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm bền vững hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Văn hóa không thể đi sau kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh: Coi nhẹ văn hóa thì đất nước không thể tồn tại và phát triển bền vững được.

Để văn hóa, thể thao và du lịch thực sự phát triển, Thủ tướng cho rằng bên cạnh việc thúc đẩy phát triển toàn diện nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật… thì phải kiên quyết đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu, những tệ nạn xã hội, thói thờ ơ, vô cảm, cũng như những quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng tới văn hóa, con người Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ động, tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chính quyền các cấp ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm xóa bỏ các rào cản cho phát triển văn hóa. Quan tâm phát triển văn học nghệ thuật; phát huy những tinh hoa văn hóa, khắc phục những hạn chế, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tập trung phát triển những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thể thao giải trí, du lịch văn hóa… từng bước hình thành, phát triển công nghiệp văn hóa, đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng văn hoá trong kinh tế; khai thác hiệu quả khía cạnh kinh tế của văn hoá, nâng cao giá trị văn hoá trong các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sắc của mỗi địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để tìm nguồn lực bổ sung cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ; giữ gìn, phát huy truyền thống, đạo lý dân tộc trong quan hệ gia đình, dòng họ, gắn bó có trách nhiệm giữa các thế hệ trong gia đình.../.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực