Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao Việt Nam – Cuba

Thứ năm, 29/09/2022 11:22
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, giao lưu hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhằm phát huy mối quan hệ tốt đẹp đó trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm để phát triển hơn trong lĩnh vực này.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thể thoa - Văn hóa và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị Thủy đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng - Chủ tịch Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba Osvaldo Vento Montiller.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng Bộ trưởng - Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller đã nhất trí nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác thể thao giữa Việt Nam – Cuba.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tiếp và làm việc với Bộ trưởng – Chủ tịch Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba Osvaldo Vento Montiller  (Ảnh: Trần Huấn).

Mở đầu buổi tiếp, Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller gửi lời cảm ơn trân trọng trước sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía Bộ VH-TT&DL dành cho đoàn. Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam – Cuba là mối quan hệ đặc biệt, thân tình, hữu nghị. Nhân dân hai nước dành cho nhau nhiều tình cảm đặc biệt. Thực hiện câu nói của Chủ tịch Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Cuba thời gian qua luôn xác định phải đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều phương diện, trong đó có VH-TT&DL. Đặc biệt, Cuba rất coi trọng hợp tác thể thao với Việt Nam bởi đây là lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller cho biết, Cuba có thế mạnh ở các môn boxing, điền kinh, bóng chuyền. Do đó, Cuba sẵn sàng cử các chuyên gia sang, hỗ trợ Việt Nam phát triển những môn thể thao này; hướng đến việc giành huy chương ở các đấu trường lớn, trước mắt là SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia.

Bên cạnh đó, ở những môn thể thao khác, Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller đề xuất Việt Nam – Cuba cần tăng cường trao đổi thông tin, đoàn huấn luyện viên, vận động viên chuyên gia ở những môn mà mỗi nước có thế mạnh. Mặc dù cả hai nước còn gặp nhiều khó khăn, song Bộ trưởng – Chủ tịch Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba hy vọng hai nước sẽ quyết tâm, đẩy mạnh hợp tác phát triển thể thao; góp phần tô thắm tình hữu nghị, vun đắp tình cảm nhân dân hai nước.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller trân trọng gửi lời mời đến Bộ VH-TT&DL, đoàn thể thao Việt Nam về việc tham dự sự kiện thể thao quốc tế diễn ra vào tháng 11/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô La Habana.

Thời gian qua, hợp tác thể thao Việt Nam – Cuba đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2015, hai bên đã ký kết thoả thuận hợp tác Thể thao và Du lịch giữa Bộ VH-TT&DL Việt Nam và Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba, làm cơ sở triển khai hợp tác thể thao giữa hai nước. Ngoài ra, Việt Nam – Cuba đã tích cực trao đổi đoàn các cấp như đoàn lãnh đạo Bộ VH-TT&DL Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về hoạt động thể chất và thể thao (AFIDE 2017); đoàn Bộ trưởng, Chủ tịch Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba đến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 4/2018; đoàn Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã tham dự Hội nghị quốc tế về Khoa học Thể thao Cuba Motricidad vào tháng 8/2018.

Nhất trí trước những đề xuất của Bộ trưởng - Chủ tịch Viện Thể thao, Giáo dục thể chất và Giải trí quốc gia Cuba Osvaldo Vento Montiller, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, do hai lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Trong các lĩnh vực hợp tác và quan hệ đối ngoại giữa hai nước, VH-TT&DL luôn chiếm vị trí quan trọng. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 mang lại, hợp tác VH-TT&DL Việt Nam – Cuba vẫn đạt được nhiều bước tiến quan trọng.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và buổi làm việc của Bộ trưởng – Chủ tịch Osvaldo Vento Montiller, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ kỳ vọng Việt Nam – Cuba sẽ cụ thể hoá được chiến lược hợp tác thành nhiều hành động cụ thể, đưa quan hệ hợp tác VH-TT&DL hai quốc gia lên tầm cao mới. Các thế hệ người dân Việt Nam – Cuba cần tiếp nối truyền thống hữu nghị mà bậc tiền bối để lại; không ngại khó, ngại khổ, giúp Việt Nam – Cuba phát triển, tiến về phía trước.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ thông tin, vừa qua, Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm do tổ chức thành công SEA Games 31 trên nhiều phương diện; góp phần thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao cũng như khơi dậy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong toàn dân. Với những kinh nghiệm đã đạt được, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao với Cuba. Đồng thời, hỗ trợ Cuba phát triển những môn thể thao mà Việt Nam có thế mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên cần khuyến khích các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia của Việt Nam và Cuba tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, hội nghị thể thao quốc tế, sự kiện thể thao quốc tế tổ chức ở mỗi nước. Hơn nữa nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong một số môn thể thao có thể mạnh của Cuba, Việt Nam đang có nhu cầu thuê chuyên gia Cuba, đặc biệt là các chuyên gia môn boxing sang để đào tạo cho vận động viên Việt Nam; tăng khả năng tranh chấp huy chương ở các giải đấu.

Liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ, y học thể thao, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ được biết Cuba có sự phát triển mạnh mẽ. Do đó, Thứ trưởng mong muốn Cuba sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển những lĩnh vực này. Tại buổi làm việc, hai bên cũng nhất trí về các giải pháp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nâng cao tầm vóc của người dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; khích lệ tinh thần tập luyện thể dục thể thao trong người dân Việt Nam, Cuba./.

QH (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực