Tiếp tục củng cố sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

Thứ năm, 12/05/2022 14:22
(ĐCSVN) – Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh điểm cầu tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trưng ương, Hà Nội (Ảnh: HNV)

Hội nghị được tổ chức tại 4.097 điểm cầu trên cả nước với tổng số 157.589 đại biểu trong đó có 3 điểm cầu của Trung ương, 65 điểm cầu cấp tỉnh, 635 điểm cầu cấp huyện và 3.394 điểm cầu cơ sở. Đáng chú ý, Tuyên Quang tổ chức 170 điểm cầu với tổng số 10.688 đại biểu tham dự;  Bắc Giang có 223 điểm cầu với 9.461 đồng chí dự; Gia Lai kết nối tới 237 điểm cầu với sự hiện diện của 6.657 đồng chí;…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo chủ trì. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: HNV)

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn thông tin: Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào Đề cương Thông báo nhanh và Hướng dẫn, tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương.

Báo cáo nhanh và khái quát kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đồng chí Lại Xuân Môn cho rằng, nhằm củng cố sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, công tác tuyên truyền sớm về kết quả Hội nghị Trung ương 5 cần tập trung vào bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả Hội nghị; khẳng định, làm rõ quá trình chuẩn bị và tổng kết những nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực, địa phương và thế giới; phân tích sâu sắc những nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021... Đặc biệt, cần làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được thảo luận và thông qua tại Hội nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu...

leftcenterrightdel
 Hội nghị diễn ra tại 4.097 điểm cầu trên cả nước (Ảnh: HNV)

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng yêu cầu bên cạnh việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở tập trung tuyên kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022), theo nội dung định hướng tại Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan trọng: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc từ ngày 11 - 17/5; chuyến thăm chính thức nước CHDC Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15/5 - 17/5; kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, tuyên truyền, quán triệt về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quý I/2022, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; nỗ lực, thành quả công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, làm rõ mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện, trong đó nhấn mạnh 5 quan điểm, nguyên tắc xuyên suốt trong triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ./.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực