Tỉnh Kon Tum kỷ niệm 110 năm thành lập vào ngày 9/2

Thứ ba, 07/02/2023 20:53
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thông tin với báo chí chiều 07/02, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) cho biết: Lễ kỷ niệm do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức sẽ chính thức diễn ra lúc 19h30 ngày 09/02/2023 tại sân vận động tỉnh Kon Tum.
 TP Kon Tum những ngày này ngập tràn cờ hoa để chào mừng 110 năm Ngày thành lập tỉnh.

Theo đó, dự kiến đại biểu tham dự buổi lễ này khoảng 1.000 người, bao gồm khách Trung ương và các tỉnh, trong đó có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ địa phương, cơ quan thường trực, cơ quan đại diện Trung ương tại Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Quân chủng Hải quân; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10; Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện Chính uỷ, Chỉ huy trưởng, Trung đoàn trưởng các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh kết nghĩa với tỉnh Kon Tum; lãnh đạo thành phố các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Đối với khách mời quốc tế có Bí thư và Tỉnh trưởng 04 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Salavan); tỉnh trưởng Rattanakiri và Stungtreng (Campuchia) và ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đề xuất mời lãnh đạo tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan); lãnh đạo tỉnh Ubon Ratchathani (Vương quốc Thái Lan); Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng; Quận trưởng quận Jinan (tỉnh Jeonlabuk); thị trưởng thành phố Iksan, tỉnh Jeonlabuk (Hàn Quốc).

Cùng dự buổi lễ có đại biểu là khách mời trong tỉnh Kon Tum gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đứng trên địa bàn tỉnh; tập thể Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; nguyên thủ trưởng (không là Tỉnh ủy viên) và cấp phó các sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; nguyên Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh có cấp hàm từ đại tá trở lên đã nghỉ hưu đang sinh sống tại tỉnh; lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh; các Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân tiêu biểu, đại biểu dân tộc thiểu số, già làng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (02 người/huyện, thành phố); đại biểu chức sắc trong các tôn giáo (1-2 người/tôn giáo).

Ngoài ra, Ban tổ chức mời và huy động đại biểu các khối lực lượng vũ trang tỉnh; đại biểu khối đại đoàn kết (Công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu); đại biểu giáo viên, học sinh, sinh viên; đại biểu khối công nhân, viên chức, người lao động; đại biểu dân tộc thiểu số các dân tộc trong tỉnh; đại biểu và nhân dân các dân tộc thuộc các phường trên địa bàn TP Kon Tum tham dự buổi lễ.

Theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Kon Tum sẽ đọc diễn văn kỷ niệm; công bố Quyết định công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh.

 Du khách tham quan phiên chợ sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum.

Sau phần lễ là phần nghệ thuật với chủ đề “Đi về phía mặt trời”, gồm 03 chương (chương 1 - Chuyện kể Làng Hồ; chương 2 - Tiếng gọi đại ngàn và chương 3 - Kon Tum mùa xuân về). Các tiết mục hát múa, hoạt cảnh sân khấu được dàn dựng công phu, đặc sắc với nội dung tôn vinh nét văn hoá truyền thống, hào khí cách mạng của các dân tộc tỉnh Kon Tum; ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân dày công mở cõi, xây dựng quê hương Kon Tum; cổ vũ tinh thần đoàn kết “ý Đảng, lòng dân” trong quá trình xây dựng và phát triển Kon Tum như hôm nay. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước; cuối chương trình là màn kết hợp bắn pháo hoa chào mừng.

Trước đó, vào lúc 07h00, ngày 09/02/2023 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra Lễ viếng, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (dự kiến có 05 đoàn, trong đó có 04 đoàn trong tỉnh và 01 đoàn đại biểu Trung ương).

Ngoài các hoạt động kể trên, trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn diễn ra các hoạt động, sự kiện chào mừng như: Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum chủ trì. Cuộc thi gồm 2 phần: phần Thi trắc nghiệm trực tuyến và phần thi viết (hiện đã tổ chức xong); Hội chợ Công Thương và giới thiệu sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022 do Sở Công Thương tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn (đã tổ chức xong); Hoạt động về nguồn được Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức thành công “Hành trình về nguồn” từ ngày 16 - 17/12/2022 tại Di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, với 300 đoàn viên, thanh niên tham gia; đã triển khai xây dựng 02 Công trình thanh niên; thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ (các hoạt động này đã tổ chức xong); TP Kon Tum tổ chức giải đua thuyền độc mộc và các hoạt động khác như: Liên hoan sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ 2 và lễ ra mắt làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa; Liên hoan ẩm thực TP Kon Tum; Lễ hội hoa đăng, Chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh và TP Kon Tum lên đô thị loại II; Hội thảo hợp tác, kết nối, phát triển du lịch TP Kon Tum; Giải dù lượn Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2023; Giải Việt dã địa hình mở rộng; Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các dược liệu, du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông; Ngày Hội Khinh khí cầu “Chào mừng 110 năm Thành lập tỉnh Kon Tum - Phiên chợ SâmNgọc Linh - Huyện Tu Mơ Rông - Sâm Ngọc Linh K5 - Bay về Đại ngàn; Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm “Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển”; các hoạt động gắn biển chào mừng 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; Triển lãm ảnh: Kon Tum - Đất và Người…./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực