Tổ chức tốt Tết trồng cây

Thứ sáu, 19/02/2010 15:19
Kể từ Tết cổ truyền Kỷ Hợi (năm 1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, cứ mỗi độ xuân về, Tết trồng cây đã trở thành phong trào rộng lớn trong cả nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngay từ những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước tổ chức phát động Tết trồng cây. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và biện pháp triển khai cụ thể, kêu gọi được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia, nên Tết trồng cây thật sự phát huy hiệu quả cao. Nhiều hàng cây được trồng ven đê sông, đê biển, cụm dân cư, khu công nghiệp, nơi danh lam thắng cảnh phát huy tác dụng chắn sóng, phòng hộ, cải thiện môi trường và cảnh quan, gìn giữ, tôn tạo hệ sinh thái thực vật, nâng cao độ che phủ rừng. Từ phong trào này, mỗi năm, cả nước ta trồng hằng trăm triệu cây phân tán. Tuy nhiên, vẫn còn có nơi chưa thật sự coi trọng ý nghĩa hiệu quả của Tết trồng cây, có tổ chức, phát động rầm rộ nhưng chỉ làm qua loa, lấy lệ, không chỉ đạo sát sao, không quản lý tốt nguồn cây giống, thiếu  biện pháp bảo vệ và chăm sóc cây sau khi trồng, nên tỷ lệ cây sống đạt thấp.

Ðể Tết trồng cây thật sự đạt hiệu quả cao, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, học sinh nhiệt tình tham gia. Chính quyền các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, cung ứng nguồn cây giống tốt, phù hợp địa hình, sinh thái, có biện pháp bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán trong cả năm đạt mục tiêu đề ra.

Tổ chức tốt Tết trồng cây là hành động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực