Tô thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ tư, 31/08/2022 06:00
(ĐCSVN) - Chương trình nghệ thuật của Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào tại Trường Sĩ quan Chính trị đã ôn lại những mốc son trong lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc; qua đó tuyên truyền, giáo dục cho quân dân hai nước về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tối ngày 30/8/2022, tại Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào. Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022".

Dự Chương trình có đồng chí Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị; Đại tá Keosouvane Phangphilavong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.

 Thủ trưởng Trường Sĩ quan Chính trị tặng hoa chúc mừng Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, TS Đinh Quốc Triệu, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị nhấn mạnh, Chương trình là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Đây là dịp để hai bên nhắc lại những mốc son chói lọi trong lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam anh em; qua đó tuyên truyền, giáo dục cho quân dân hai nước về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai quân đội và người dân hai nước Lào và Việt Nam.

Trong không khí vui tươi giữa những ngày mùa thu lịch sử, Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng tạo ra sức mạnh đoàn kết, tình cảm thủy chung, son sắt và thắm đượm tình hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào nói chung và mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đặc biệt hơn, đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho lực lượng học viên Quân đội nhân dân Lào đang học tập tại Nhà trường có nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

 Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật.

Tại Chương trình, đại biểu và khán giả đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, độc đáo do tập thể nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào biểu diễn. Đoàn đã cống hiến những tiết mục đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; các điệu múa, trang phục, độc tấu nhạc cụ truyền thống của 2 dân tộc như: Lăm vông, Lâm phơn, trống cơm… Đặc biệt, trong đêm diễn, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị còn được giao lưu nhảy điệu Lăm vông, Lăm tơi cùng các nghệ sĩ tạo nên không khí gần gũi, thắm tình đồng chí, anh em./.

Nguyễn Thị Phượng - Bùi Khánh Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực