Toạ đàm tưởng nhớ 1 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đặng Phong

Thứ sáu, 26/08/2011 21:59

(ĐCSVN) – Ngày 26/8, tại Hà Nội, Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh, Nhà xuất bản Tri Thức cùng với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã phối hợp tổ chức Toạ đàm tưởng nhớ 1 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đặng Phong.

Đây là sự kiện mở đầu cho các sự kiện thường niên của VEPR nhằm tưởng nhớ cố Giáo sư Đặng Phong với những đóng góp to lớn của ông cho nền kinh tế nước nhà. Buổi tọa đàm có sự tham dự của diễn giả: GS.TS. Nguyễn Thị Hiền, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giá cả, Ban Vật giá Chính phủ (cũ); ThS. Đinh Tuấn Minh, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Các diễn giả, bạn hữu... cùng gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm về GS. Đặng Phong


Tại buổi toạ đàm các diễn giả, các đồng nghiệp, bạn hữu, gia đình, học trò và những người quý mến cố Giáo sư Đặng Phong đã gặp gỡ, cùng chia sẻ những kỷ niệm về ông, chia sẻ những đóng góp và di sản học thuật của tác giả về ngành lịch sử kinh tế Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế-xã hội Việt Nam hiện đại, Giáo sư Đặng Phong (1939-2010), là một trong những chuyên gia có nhiều đóng góp cho bộ môn Lịch sử kinh tế Việt Nam. Với bề dày hơn 40 năm nghiên cứu liên tục và sống động, ông để lại một di sản đồ sộ dưới dạng những nguồn tư liệu được sưu tập công phu, một phần đã được công bố dưới dạng sách, một phần vẫn được lưu giữ một cách thận trọng. Thêm vào đó, ảnh hưởng của Giáo sư Đặng Phong còn lan tỏa đến các thế hệ nghiên cứu và trí thức tiếp bước ông.

Ngoài sự nghiệp nghiên cứu lịch sử kinh tế Việt Nam, Giáo sư Đặng Phong đã kinh qua nhiều công việc như: Ủy viên Hội đồng khoa học, Trưởng phòng Lịch sử kinh tế Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm khoa Kinh tế Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, Phó tổng biên tập Tạp chí Thị Trường & Giá Cả (1983-1995).

Những tác phẩm đã được xuất bản của Giáo sư Đặng Phong có: So sánh đổi mới kinh tế Việt Nam và cải cách kinh tế Trung Quốc (cùng nhiều tác giả, xuất bản 2003), Long An - mũi đột phá vào kinh tế thị trường (Cùng Ngọc Thanh, xuất bản 2006), Những bước đột phá của An Giang trên con đường đổi mới kinh tế (xuất bản 2006), Lịch sử kinh tế Việt Nam 1955-1975 (xuất bản 2005), Kinh tế miền Nam 1954-1975 (xuất bản 2004), Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1963-2003 (xuất bản 2003), Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-1954 (xuất bản 2002), 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam (xuất bản 1991), Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam (xuất bản 1970), Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989 (xuất bản 2008), Những cuộc phá rào trong kinh tế Việt Nam (xuất bản 2009). Ngoài ra GS Đặng Phong còn nhiều công trình đang nghiên cứu, dự định xuất bản như: Lịch sử 1.000 năm Thăng Long qua một con đường (Đường Lê Duẩn), Tư duy kinh tế Việt Nam 1990-2005…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực