Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh hưởng ứng tháng Thanh niên

Chủ nhật, 28/02/2021 21:29
(ĐCSVN) – Thực hiện hiệu quả đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh xây dựng các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
 Đoàn Thanh niên quận 6 tổ chức hoạt động cấp căn cước công dân miễn phí cho người dân 

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; đồng thời tăng cường các hoạt động quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi Thành phố.

Chính thức triển khai từ ngày 28/02 - 31/3/2021 với các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó, mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức 01 “Hành trình về nguồn” đến thăm căn cứ cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: Căn cứ Núi Dinh (Thị xã Bà Rịa và Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định - Y4 (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre); Khu di tích lịch sử Tam Giác Sắt (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh,...

 Đoàn viên, thanh niên thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. 

Các cấp bộ Đoàn thực hiện tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi. Mỗi Quận, Huyện Đoàn hỗ trợ mới ít nhất 01 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả. Mỗi Huyện Đoàn và Quận Đoàn có Hội Nông dân trên địa bàn Thành phố hỗ trợ giới thiệu ít nhất 01 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

Cùng với đó, tổ chức 05 chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp; 02 chương trình truyền thông trực tuyến về tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; Hỗ trợ vay vốn ít nhất 05 tỷ đồng cho thanh niên; Trao tặng 50 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên “hoàn lương”, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở nên tiến bộ; Đề xuất ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài.

Thành đoàn yêu cầu, mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương, đơn vị trong Tháng Thanh niên (đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh COVID-19, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng văn hóa trong giao thông, ứng xử trong cộng đồng, xây dựng các tuyến đường, hẻm xanh, sạch, đẹp…).

Các cơ sở Đoàn trực thuộc giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực