Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Thứ bảy, 02/07/2022 20:28
(ĐCSVN) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó có chiến công thầm lặng và sự hy sinh oanh liệt của 13 cán bộ, chiến sỹ của Trạm thông tin A69, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 2/7, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, huyện Tuyên Hóa và Binh chủng Thông tin liên lạc long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 (2/7/1972 - 2/7/2022). 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm

Tham dự buổi lễ có đồng chí có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Về phía địa phương có lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những hy sinh, mất mát nhưng đáng tự hào của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nơi đây đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du dịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2009. 

Đồng chí nhấn mạnh, Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của các anh hùng Trạm thông tin A69 là dịp để tri ân, tưởng nhớ những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ; đồng thời, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống quân đội, truyền thống quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác ôn lại lịch sử tại Trạm thông tin A69 (2/7/1972 - 2/7/2022) (Ảnh: Hoàng Oanh)

Trạm thông tin A69 được thành lập ngày 7/1/1967, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạl) đóng quân tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa). Trạm có nhiệm vụ trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự từ Bắc vào Nam và sang chiến trường các nước Đông Dương, bảo đảm thông tin liên lạc cho cụm kho Binh trạm 25, thuộc Đoàn 559 ở Thanh Lạng, Binh trạm 12 ở Cổng Trời, Sư đoàn Phòng không 367, và căn cứ Hải quân ở Ba Đồn. Trạm thông tin A69 còn là kho dự trữ chiến lược của Binh chủng thông tin liên lạc, sẵn sàng thay thế cho tuyến đường thông tin liên lạc huyết mạch Quảng Bình.

Trong những ngày hè đỏ lửa 2/7/1972, trong lúc cán bộ, chiến sĩ Trạm cơ vụ A69 đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập tới, bất ngờ bắn pháo khói vào nhà ăn của Trạm. Ngay sau đó là 3 quả bom B52 và hàng loạt bom phát quang, bom cháy. Chỉ trong 5 phút, khu lán dưới chân lèn bốc cháy dữ dội.

Trạm A69 sau trận đánh phá này bị tổn thất hết sức nặng nề. Trạm máy trên hang đá cao bị hư hỏng nặng, mạng cáp nhập đài và khoảng 1.500 m đường dây quanh khu vực Trạm bị đứt nát không liên lạc được; 13 chiến sĩ anh dũng hy sinh (trong đó có 3 chiến sĩ nam, 10 chiến sĩ nữ). Các liệt sỹ hầu hết có quê quán ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có 6 liệt sỹ quê ở tỉnh Phú Thọ. Tất cả các anh chị đã ngã xuống khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi và vẫn chưa có ai lập gia đình.

Tại thời điểm đó, với quyết tâm biến đau thương thành hành động, các chiến sĩ đã củng cố phòng máy, tu sửa đường dây để thông tin liên lạc Bắc-Nam thông suốt chỉ sau một giờ đồng hồ. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã hóa thân vào lòng đất mẹ linh thiêng Quảng Bình anh hùng, để mạch máu thông tin chảy mãi không ngừng, góp sức cùng quân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các thân nhân 13 liệt sĩ, gia đình chính sách và các học sinh nghèo vượt khó tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình (Ảnh: Hoàng Oanh)

Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đầu tư mở rộng con đường từ đường Hồ Chí Minh vào hang Lèn Hà. Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiến hành số hóa 3D các hạng mục trong khu di tích; thi công gắn bia đá, cắm mốc khuôn viên và làm đường nội bộ liên kết 11 hạng mục nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69. Khu di tích lịch sử hang Lèn Hà tiếp tục được củng cố, tu sửa ngày càng khang trang, xứng tầm với các di tích khác trên quê hương.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng Đỗ Căn, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Binh chủng Thông tin tặng quà cho gia đình thân nhân 13 liệt sĩ, các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện Tuyên Hóa./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực