Tưởng niệm 723 ngày mất của Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Thứ tư, 04/10/2023 17:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSNV) - Sáng này 04/10/2023 (ngày 20/8 năm âm lịch Quý Mão), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các các vị Vua triều Trần, Huyện uỷ Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và Hội đồng họ Trần Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm và Lễ giỗ 723 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đại Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2023)

Tham dự và dâng hương tại Lễ tưởng niệm - Lễ giỗ 723 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đại Đại vương Trần Quốc Tuấn, về phía tỉnh Thái Bình có bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện uỷ Hưng Hà; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà và xã Tiến Đức…

Đoàn đại biểu Hội đồng họ Trần Việt Nam do Trung tướng, PGS. TS. Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam dẫn đầu, cùng đông đảo bà con họ Trần tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà và nhiều địa phương trong cả nước.

 Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng các đoàn đại biểu của tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà, xã Tiến Đức dâng hương tưởng nhớ 723 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Nhằm ngày 20/8 âm lịch hằng năm, huyện Hưng Hà đều tổ chức Lễ giỗ nhân kỷ niệm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đây là một hoạt động tâm linh hết sức có ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, người đã có công lao to lớn cùng với các Vua Trần đã lãnh đạo, chỉ huy quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Mông - Nguyên, bảo vệ vững chắc bờ cõi của đất nước Đại Việt vào thế kỷ thứ XIII (nay là nước Việt Nam).

Năm nay, được sự chỉ đạo và đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, nên Huyện uỷ, UBDN huyện Hưng Hà đã quyết định phối hợp với Hội đồng họ Trần Việt Nam mở rộng quy mô thành Lễ tưởng niệm - Lễ giỗ 723 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn càng làm cho hoạt động này thêm  ý nghĩa, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao của các bậc tiền bối, các vị Vua triều Trần và các bậc tướng lĩnh, danh nhân nhà Trần thế kỷ XIII, trong đó có Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

 
 Ban thờ uốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Trần (Hưng Hà)

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các các vị Vua triều Trần (thế kỷ XIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch rộng gần 200ha, hiện đã và đang được tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phát huy giá trị lịch sử văn hoá gắn với chuỗi liên kết du lịch văn hoá tâm linh vùng đồng bằng Bắc bộ.

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương tên thật là Trần Quốc Tuấn (1300 - 2023), Ngài là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Thái Tông. Ngài vốn thông minh, văn võ song toàn, chí biết dẹp thù nhà, thân biết đoàn kết anh em dòng tộc, cùng lo toan việc nước. Ngài nghiên cứu binh thư, biết dùng người hiền tài như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng, là những vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Ngài được tôn vinh là một trong 10 danh tướng tài ba của thế giới. Ở nơi Ngài hội đủ các đức tính: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Tín. Ngài đã lập nhiều chiến công to lớn, cùng với các vị Vua Trần lãnh đạo và chỉ huy quân dân Đại Việt cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỷ XIII). 

Trí Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực