Văn nghệ sĩ tích cực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, tư tưởng

Thứ ba, 07/02/2023 21:07
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ, tỉnh An Giang tiếp tục sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng, góp phần xây dựng con người và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho Nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl và Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tường 

Trong thành tựu chung đó có sự đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đã tích cực sáng tác nhiều tác phẩm giá trị về nghệ thuật, tư tưởng; phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhà văn Lê Quang Trạng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả tập truyện ngắn “Vệt sáng của bụi” vừa đạt Giải Ba, Cuộc thi “Văn học tuổi 20” năm 2022 do NXB Trẻ tổ chức cho rằng: Nhà hát An Giang và “Đề án xây dựng, phát triển Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ Nhất là những minh chứng cụ thể nhất về sự đầu tư dài hạn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng và quảng bá văn học nghệ thuật của tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2018 của Bộ Chính trị: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.

Năm 2023, tỉnh An Giang có nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, gắn với các hoạt động kỷ niệm “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), triển khai Chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đồng chí Lê Hồng Quang, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bên cạnh nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị không thể thiếu sự chung sức, đồng hành của văn nghệ sĩ.

Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang cần tiếp tục triển khai cho văn nghệ sĩ học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết liên quan đến văn học, nghệ thuật, như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông điệp của Hội thảo Quốc gia về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật cũng cần khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng phản ánh sự phát triển của tỉnh, truyền thống văn hóa con người An Giang; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các bậc tiền nhân… góp phần xây dựng con người và đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của Nhân dân./.

Phương Liên - Trường Giang (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An GIang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực