Xây dựng đội ngũ báo cáo viên chính quy, bản lĩnh

Thứ bảy, 06/03/2021 19:34
(ĐCSVN)- Vừa qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo về kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo báo cáo lãnh đạo Ban những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã tích cực, chủ động, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã tham mưu cho lãnh đạo Ban tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340 của Ban Bí thư (khóa X) về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với các sự kiện quan trọng như: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đặc biệt năm 2020, Trung tâm đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên giỏi vào tháng 01/2020 và 11 Hội nghị Báo cáo viên Trung ương; biên tập, xuất bản 03 bản tin: Thông tin Báo cáo viên, Thông tin Công tác tuyên giáo, Thông báo nội bộ. Các bản tin được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, là “cẩm nang” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức các buổi thông tin thời sự - chính sách, giới thiệu nghị quyết cho các cơ quan, đơn vị địa phương, các câu lạc bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn biên soạn, phát hành 03 cuốn sách phục vụ tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; biên soạn, phát hành Sổ tay Báo cáo viên năm 2021. Năm 2020, Trung tâm cũng đã phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm, phòng, chống dịch bệnh COVID-19… Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, Trung tâm được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340 của Ban Bí thư, Quy chế 518 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu ban hành quy chế mới; tổ chức các Hội nghị Báo cáo viên Trung ương và Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025;  tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng 03 bản tin định kỳ; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên… 

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định:Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo là đơn vị có vị trí quan trọng trong tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban, Trung tâm đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hiện nay, trên nền tảng internet, nguồn thông tin rất phong phú, đa dạng, nhưng công tác tuyên truyền miệng vẫn đóng vai trò quan trọng, không thể thay thế. Tuyên truyền miệng vẫn tiếp tục là một kênh quan trọng để truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, vì vậy, công tác tuyên truyền miệng phải tích cực để “truyền lửa”, khơi dậy ý chí và hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo

Đồng chí Trưởng Ban yêu cầu, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy ngay trong những tháng đầu năm, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Khối lượng công việc trước mắt rất lớn, nhất là phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được dự báo còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Ban yêu cầu tập thể Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, chủ động, tích cực phối hợp với các vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đặc biệt lưu ý, bước sang năm 2021, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần cố gắng hơn nữa, trong việc đổi mới hình thức, phương thức cung cấp thông tin để đội ngũ báo cáo viên lan tỏa thông tin đầy đủ, kịp thời, khẳng định tính đúng đắn của con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, chuyên viên Trung tâm cần chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Trong năm 2021 Trung tâm cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương nhất là Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trong việc triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Ban về chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp và với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng chính quy, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, yêu nghề, trách nhiệm cao với công việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban cơ bản đồng ý về chủ trương đối với các kiến nghị của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo. Đồng thời giao các vụ, đơn vị có liên quan phối hợp với Trung tâm tham mưu, trình lãnh đạo Ban quyết định./.

 

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực