Yên Bái sẵn sàng cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”

Thứ tư, 07/09/2022 18:17
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu, các địa phương, cơ quan hữu quan cần bám sát các nhiệm vụ, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để công tác tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 được diễn ra an toàn, chu đáo, trang trọng...
leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Đức Toàn)

Chiều 6/9, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến với thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Thông báo về công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã thống nhất địa điểm tổ chức; phối hợp xây dựng kịch bản; khảo sát lắp đặt các màn hình LED tại các địa điểm công cộng phục vụ du khách để theo dõi Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Đối với chương trình nghệ thuật, đã huy động 460 học sinh tham gia tập luyện, 2022 người tham gia màn đại xòe, tổ chức tập luyện từ ngày 28/8/2022; huy động 450 người tham gia chương trình diễu diễn đường phố. 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu đã thành lập đoàn diễu diễn đảm bảo theo số lượng, luyện tập tại địa phương, hợp luyện tại thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 21/9/2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào kịch bản chương trình. Theo đó, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan từ sớm để nhân dân và du khách nắm được lịch trình Lễ hội; kịch bản Lễ hội nên gắn với nhiệm vụ chính trị và bản sắc văn hóa địa phương; tăng cường quản lý các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng kinh doanh thương mại, không để tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái dịp Lễ hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai kịch bản của Ban Tổ chức, các thành viên, địa phương, đơn vị tổ chức sự kiện. Để công tác tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội được an toàn, chu đáo, trang trọng, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan bám sát các nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Theo đó, hoàn thiện kịch bản, chương trình tổng thể, chương trình chi tiết, kịch bản, phương án có liên quan để tổ chức Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội đảm bảo đúng quy định của UNESCO và bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau các sự kiện đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và ổn định trong thời gian diễn ra Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội.

Cùng với đó, các ngành chức năng chú ý công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến chính; đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19… để các sự kiện được diễn ra thành công. Đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, mến khách, tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp cho đại biểu, du khách khi đến với Yên Bái.../.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực