Sign In

Dự án 7 góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng cao

11:56 26/02/2025
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), là một trong những chương trình có ý nghĩa xã hội to lớn. Trong đó, Dự án 7 thuộc Chương trình đã tập trung vào chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Triển khai dự án 7, bằng quyết tâm và nỗ lực, ngành Y tế Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK ngày càng được quan tâm và nâng cao về chất lượng
Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK ngày càng được quan tâm và nâng cao về chất lượng

Công tác trong ngành y tế đã 15 năm, thì cũng từng đó thời gian chị Đào Thị Ngọc, cán bộ Trạm Y tế xã Dền Thàng, huyện Bát Xát gắn bó với công tác dinh dưỡng. Tại những địa phương vùng cao, để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với những cán bộ y tế là nam đã vất vả rồi, thì với những cán bộ y tế là nữ còn vất vả gấp bội phần. Nhưng chị chưa bao giờ nản lòng trước những khó khăn, vất vả với công việc của mình. Chị Ngọc chia sẻ đời sống của của người dân vùng cao vẫn còn rất khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình chưa được coi trọng. Nhiều bà mẹ lại thiếu kiến thức chăm sóc trẻ dẫn tới trẻ bị suy dinh dưỡng và hay đau ốm…

"Kể từ khi mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời được đưa về xã, những cán bộ làm công tác dinh dưỡng như chúng tôi rất phấn khởi nên gắng nỗ lực để góp phần nhỏ bé của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình", chị Ngọc cho biết.

Chị Ngọc thông tin, tại các câu lạc bộ, những bà mẹ đang có con dưới 2 tuổi được đổi lương thực, thực phẩm để lấy bột và được hướng dẫn cách nấu bột nhiều chất dinh dưỡng. Nhờ được duy trì đều đặn mà số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng đã giảm đi đáng kể. Điều đó được minh chứng qua tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 13.71% (năm 2023) xuống còn còn 13% (đầu năm 2025); thể chiều cao từ 33.3% năm 2023, xuống còn 31.7%.

Phụ nữ vùng cao Lào Cai hào hứng tham gia mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời
Phụ nữ vùng cao Lào Cai hào hứng tham gia mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

Xã Dền Thàng, huyện Bát Xát cũng như rất nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang nỗ lực cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, mô hình “Cải thiện thực hành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng” đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Với 51 mô hình hoạt động, tập trung chủ yếu vào chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ do người dân thực hiện, chính quyền địa phương chỉ đạo và y tế hỗ trợ về chuyên môn. Qua thời gian triển khai đã mang lại những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 15,1% năm 2022 xuống còn 12,9% năm 2024.

“Mô hình dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời có ý nghĩa rất quan trọng, đó là cung cấp kiến thức cho bà mẹ mang thai bà mẹ nuôi con nhỏ và những người nuôi trẻ nhằm thay đổi tư duy nhận thức và những hành vi nuôi dưỡng trẻ, dựa vào những thực phẩm sẵn có tại hộ gia đình…”, ông Bùi Văn Thao, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai nhấn mạnh.

Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả việc nâng cao thể trạng, cải thiện dinh dương cho trẻ, Dự án 7 còn tập trung thực hiện các hoạt động về dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 Đều dặn hàng tháng chị Vũ Thị Hường, cán bộ Trạm Y tế xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà đều đến từng thôn, bản thực hiện truyền thông, giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình nói riêng; nhờ đó, nhận thức của người dân vùng cao đã có những chuyển biến tích cực.

“Trước là mình đẻ ở nhà, từ khi được được cán bộ y tế về tuyên truyền, vận động đến viện đẻ sẽ an toàn hơn mà lại không mất tiền, lần sinh này mình đã đến bệnh viện Đa khoa huyện, vừa an toàn cho mẹ và con, vừa được các bác sỹ chăm sóc chu đáo”, chị Hảng Thị Xua ở xã Tả Van Chư chia sẻ.

Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ vùng cao
Cán bộ y tế tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ vùng cao

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chương trình MTQG 1719, là đơn vị đầu mối được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì Dự án 7, những năm qua ngành Y tế Lào Cai đã thực hiện đầy đủ chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý và chỉ đạo. Chính vì vậy, công tác Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, 100% trẻ suy dinh dưỡng được hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng qua các hoạt động tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng…, trên 80% phụ nữ có thai ở các xã khu vực 3 được bổ sung đa vi chất từ khi phát hiện mang thai đến khi sinh, bao gồm các nguồn cấp phát miễn phí của chương trình và nguồn tự túc. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đỡ đã đạt 92.5%.

“Dự án 7 đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại…Việc người dân nâng cao nhận thức, có kiến thức đầy đủ về dân số, về chăm sóc sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và thế hệ tương lai”, ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai nhấn mạnh.

Tag:

File đính kèm