“Chiến dịch Quang Trung” đã thắng lợi giòn giã!
“Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch không tiếng súng, không khói lửa đã thắng lợi giòn giã sau hơn một tháng triển khai. 100% các hộ dân bị mất nhà, nhà hư hỏng đã có nhà ở mới, khang trang trước thềm Đại hội XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chiến dịch không tiếng súng
Từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai nghiêm trọng. Bão số 10, 12, 13 cùng những trận mưa lớn dồn dập trong thời gian này đã gây lũ lịch sử tại 6 tuyến sông, khiến nhiều địa phương chìm trong khó khăn. "Lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và 34.759 nhà hư hỏng nặng; nhiều tài sản của nhân dân bị tàn phá.
Trước những mất mát to lớn đó, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người dân tại vùng rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). Thấu hiểu khó khăn người dân của các tỉnh miền Trung, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 29/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng do bão, lũ.
Trong Công điện số 234/CĐ-TTg ban hành ngày 30/11/2025, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ trưởng, bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Chiến dịch. Theo đó, việc sửa chữa nhà hư hỏng nặng phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi phải hoàn thành trước ngày 31/1/2026, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, có nơi thờ cúng tổ tiên, không người dân nào phải đón Tết Nguyên đán 2026 trong cảnh không nhà.
Trong suốt quá trình triển khai, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã chủ trì 5 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chiến dịch. Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng bổ sung nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chiến dịch (trong đó: Gia Lai 200 tỷ đồng, Đắk Lắk 120 tỷ đồng, Quảng Trị 8 tỷ đồng).
Tại cuộc họp sơ kết 1 tháng thực hiện Chiến dịch (ngày 30/12/2025), trên cơ sở kết quả đạt được vượt mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các địa phương “thừa thắng xông lên”, phát huy tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa”, rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước 15/1/2026. Mục tiêu đặt ra là mọi người dân đều có nhà ở để kịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 7/1/2026, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành và địa phương song song với việc xây dựng, sửa chữa nhà ở phải triển khai ngay các chính sách an sinh thiết yếu: bảo đảm điện, nước, viễn thông; xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo giao thông. Đồng thời, các địa phương rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị và đồ dùng thiết yếu như tivi, tủ lạnh… cho các hộ khó khăn, nhất là các hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và không có khả năng tự trang bị.
Mục tiêu cao nhất là để mọi người dân vùng thiên tai được đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, đầm ấm, cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời chia sẻ những thành quả phát triển của đất nước trong thời điểm cả nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Mọi người dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán

Quá trình triển khai Chiến dịch, các địa phương, bộ, ngành gặp không ít khó khăn như khối lượng lớn, phạm vi rộng, thời tiết mưa nhiều, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn,… Với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để làm nức lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà do thiên tai, để người dân sớm “an cư lạc nghiệp”, các lực lượng đã quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ tết”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, để hoàn thành vượt tiến độ.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Quân đội không quản gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, trực tiếp xây dựng 619 nhà mới, sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng, bàn giao cho nhân dân vùng thiên tai trong ngày 10/1. Ngoài ra, đã hoàn thành xây dựng kè chống sụt trượt tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) và hỗ trợ nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nhiều suất quà ước tính với tổng giá trị 136 tỷ đồng.
Trong vòng 40 ngày đêm, lực lượng Công an đã chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà bị sập đổ, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.
Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD cho 9 địa phương (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 6,9 tỷ đồng cho Quảng Trị, Đắk Lắk và Huế để mua hóa chất xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.
Phát huy vai trò kết nối cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động ủng hộ, cứu trợ đột xuất, động viên tinh thần, tuyên truyền những bài học hay những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch và đồng hành cùng các lực lượng. Đến ngày 31/12/2025 đã phân bổ 486,2 tỷ đồng cho các địa phương thuộc Chiến dịch và tiếp tục triển khai các hoạt động để hỗ trợ người dân vùng bão lũ sớm khôi phục sản xuất và trang bị những đồ dùng thiết yếu.
Trung ương Đoàn cũng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, đã hỗ trợ xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình/1.344 đoàn viên; kinh phí huy động hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng.
“Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch nhân đạo trong thời gian ngắn lớn nhất tại Việt Nam không chỉ hoàn thành đúng mà còn vượt tiến độ, tất cả vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân. Đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 nhà (đạt 97,5%) đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới, trong đó Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa đều hoàn thành trước 15/1. Còn tỉnh Gia Lai – địa phương có số nhà phải xây mới nhiều nhất, đã hoàn thành 651 nhà trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1.
Thấm đẫm “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” trong gian khó

“Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch của tình người - nơi không dùng súng đạn mà dùng ý chí quyết thắng cao độ và sức dân để chiến thắng hoàn cảnh khắc nghiệt, thấm đẫm “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” trong gian khó, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chiến dịch đã khép lại nhưng những bài học kinh nghiệm quý rút ra từ chiến dịch còn mãi cho hôm nay và mai sau trong công tác phòng, chống thiên tai.
Đó là bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và của người dân; về việc kêu gọi, vận động, phát huy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy”. Đồng thời ghi nhận, trân trọng sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổ chức quốc tế cho người dân vùng lũ, bão để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
Đó là sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương, bám sát thực tế, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và các lực lượng thực hiện với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”.
Đó còn là bài học về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu khi các Bí thư tỉnh, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp xuống tận hiện trường để chỉ đạo thần tốc xây dựng lại nhà ở cho người dân, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền”. Là bài học về công tác phối hợp chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát huy tính sáng tạo, chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong huy động nguồn lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhà ở cho nhân dân.



