Dừng tổ chức Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" lần thứ VI

Thứ hai, 06/09/2021 13:50
(ĐCSVN) - UBND huyện Hoàng Su Phì đã có Thông báo số 86/TB-UBND về việc dừng tổ chức Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Hoàng Su Phì thông báo dừng tổ chức các hoạt động Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021. Thay vì tổ chức lễ hội trực tiếp, Ban tổ chức sẽ truyền thông giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang qua ứng dụng công nghệ số.

leftcenterrightdel
Ruộng bậc thang xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. (Ảnh: baohagiang.vn) 

Trước đó, Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 – 30/9/2021. Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện có nội dung phong phú, với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, các nghệ nhân tại địa bàn. Trong đó tập trung khai thác, trình diễn các vốn văn hóa dân gian, kết hợp tổ chức các môn thể thao mạo hiểm là thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận Di tích quốc gia vào ngày 16/9/2012, trải dài trên 6 xã: Bản Luốc, Sán Sả Hồ (bản người Dao áo dài và người Nùng); xã Bản Phùng (bản người La Chí); xã Hồ Thầu, xã Nậm Ty và xã Thông Nguyên (bản người Dao đỏ). Ruộng bậc thang tại những khu vực này có quy mô lớn, ở bình độ cao, có hình dáng tự nhiên phong phú tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ mê hồn. Trong đó, bản Luốc, bản Phùng là nơi có những thửa ruộng bậc thang cao nhất cả nước, nơi đây, đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều kinh nghiệm khai phá và gieo cấy lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang.

Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021 là sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về du lịch, xây dựng thương hiệu về du lịch, đồng thời tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của huyện Hoàng Su Phì, tạo bước phát triển mới cho du lịch của tỉnh Hà Giang trong những năm tiếp theo.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực