Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các Cảng cá, bến neo đậu thuyền

Chủ nhật, 05/09/2021 15:57
(ĐCSVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tại các địa phương lân cận có các ca bệnh lây lan trong cộng đồng từ các cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền. Ngày 3/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến kiểm tra các tổ, chốt liên ngành kiểm soát dịch ở địa bàn biên giới biển.

BĐBP tỉnh Quảng Trị đến kiểm tra các tổ, chốt liên ngành kiểm soát dịch ở địa bàn biên giới biển. 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trực tại các tổ, chốt liên ngành ở các cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền thuộc địa bàn biên giới biển các huyện Triệu Phong, Giong Linh, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Đây đều là những khu vực trọng điểm nơi có lượng lớn tàu thuyền ra vào địa bàn. Qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các lực lượng bố trí phân công nhiệm vụ luân phiên trực 24/24 giờ, tăng cường quản lý phương tiện ra vào cửa biển, đặc biệt kiểm soát tốt người từ các địa phương có dịch, các tàu thuyền nội tỉnh có neo đậu, đến các địa phương có dịch, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra dịch tể đầy đủ đối với người ra, vào địa bàn. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường việc tuyên truyền tại chốt để người dân thấy được ý thức trách nhiệm, tự phòng, tự tránh vì sức khỏe bản thân và cộng đồng không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Tin, ảnh: MH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực