Đại biểu thôn, bản tỉnh Tuyên Quang học tập kinh nghiệm tỉnh bạn

Thứ sáu, 19/08/2022 17:09
(ĐCSVN) - Từ ngày 16 - 20/8, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đoàn đại biểu thôn, bản gồm 25 người đi học tập kinh nghiệm tại hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn.
 Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hiệp hội Cây ăn quả ôn đới Sơn La tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: datocmiennui.vn)

Đoàn gồm các thành viên Tổ tư vấn thôn, bản đi học tập kinh nghiệm xây dựng Mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” của các xã: Hồng Thái (huyện Na Hang), xã Hùng Mỹ (huyện Chiêm Hóa), xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên) và xã Đông Thọ (huyện Sơn Dương) đã đi thực tế tại hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình.

Theo bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Chuyến đi học tập kinh nghiệm nằm trong Kế hoạch số 19/KH-BDT ngày 8/4/2022 của Ban Dân tộc về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Đây là một trong những hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ thôn, bản đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Mô hình; từ đó góp phần làm tốt công tác vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại các nơi đến, thành viên trong Đoàn đã được nghe thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng thời, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, các di tích và danh lam thắng cảnh địa phương.

Trong 5 ngày, Đoàn đi thực tế trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng và thực hiện 3 mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” tại thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và 1 mô hình điểm tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực