Điện Biên: Phát huy vai trò, uy tín của già làng trưởng bản

Thứ sáu, 11/11/2022 15:52
(ĐCSVN)- Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ VI năm 2022. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu đại diện cho 1.246 người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong toàn tỉnh.
 Hội nghị biểu dương người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ VI năm 2022 tỉnh Điện Biên

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Những năm qua, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân có vai trò, vị thế rất lớn đối với các dân tộc ở thôn, bản, khu dân cư. Tiếng nói, hành động của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ có tác dụng định hướng, dẫn dắt văn hóa ứng xử của cả cộng đồng, góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là đội ngũ giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc… Hội nghị hôm nay là dịp gặp mặt, biểu dương và đánh giá những đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân. Từ đó, kịp thời ghi nhận và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Báo cáo kết quả hoạt động của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ giai đoạn 2017 - 2022 nêu rõ: 5 năm qua, đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển KT-XH của tỉnh. Đây là lực lượng thường xuyên gần gũi để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ cũng giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ QP-AN qua việc vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; ký cam kết phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thành lập cụm liên kết về an ninh trật tự, cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm; tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới... Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết các dân tộc; tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

 Tặng bằng khen cho các già làng, trưởng bản ....tiêu biểu

Đại biểu đã giao lưu trực tiếp với một số người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu ở các địa phương; nghe các đại biểu chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển phong trào hiếu học; quá trình nghiên cứu, giảng dạy, phấn đấu để được công nhận nhà giáo ưu tú; nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế để trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân người dân tộc thiểu số trong những năm qua. Đồng thời khẳng định đây là đội ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Do đó, đồng chí mong muốn thời gian tới, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân các dân tộc tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong việc vận động gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương…

Ghi nhận đóng góp của người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 60 cá nhân có nhiều thành tích trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

XD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực