"Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật"

Thứ tư, 25/04/2012 15:45

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2012), Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu đã phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức giao lưu giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm về chủ đề: “Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật” tại Hội trường Bộ Quốc phòng vào chiều 24-4.

 

Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm tại buổi giao lưu.
(Nguồn: QĐND)


Tại buổi giao lưu, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã đưa các cán bộ, chiến sĩ trở lại một thời thầy trò cùng xếp bút nghiên lên đường ra trận. Những tình cảm đồng đội không thể nào quên giữa anh lính Hoàng Nhuận Cầm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Xen lẫn với một thời hoa lửa, là Hoàng Nhuận Cầm của hiện tại trong vai trò nhà biên kịch bộ phim “Mùi cỏ cháy”(giải Cánh diều vàng 2011 và giải do Bộ Quốc phòng trao tặng cho phim có đề tài về chiến tranh xuất sắc nhất).

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực