Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(ĐCSVN) - Theo Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ ngày 27/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh.
Vĩnh Phúc tập trung khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
Vĩnh Phúc tập trung khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
(ĐCSVN) – Năm 2023, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều gam sáng, nhiểu điểm nhấn nổi bật. Kết quả này có được nhờ quyết tâm của toàn...
Phụ nữ Vĩnh Yên đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác
Phụ nữ Vĩnh Yên đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác
(ĐCSVN) - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)...
Học Bác đã mang lại kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Vĩnh Tường
Học Bác đã mang lại kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Vĩnh Tường
(ĐCSVN) - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng...
Vĩnh Phúc Phát triển hoạt động y học cổ truyền hiệu quả trong tình hình mới
Vĩnh Phúc: Phát triển hoạt động y học cổ truyền hiệu quả trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự định hướng đúng đắn của Chỉ thị trong phát triển đông y Việt Nam nói chung và đông y tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn công tác nhân quyền năm 2023
Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

(ĐCSVN) – Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề, bao gồm hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam; quyền tự do ngôn luận, tự do internet và nhận diện hoạt động lợi dụng quyền tự do ngôn luận, internet chống phá Việt Nam; và công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các địa phương chọn các xã, thôn thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng tiêu chí, ưu tiên nguồn lực thực hiện...

Khai mạc Lễ hội Tây Thiên năm 2023
Khai mạc Lễ hội Tây Thiên năm 2023

(ĐCSVN) - Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII, người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều.

Nhớ ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc
Nhớ ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Ngày 02/3/1963 mãi mãi in sâu trong tâm trí mỗi người con quê hương khi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với 2 vạn cán bộ, đồng bào và chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc thu hút đầu tư hơn 2 500 tỷ đồng tại Hội nghị vùng đồng bằng sông Hồng
Vĩnh Phúc thu hút đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng tại Hội nghị vùng đồng bằng sông Hồng

(ĐCSVN) - Hai dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực gia công, lắp ráp các sản phẩm sử dụng trong ngành y và dự án sản xuất linh kiện điện tử có quy mô hơn 2.500 tỷ đồng (khoảng 110 triệu USD) đã được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng ngày 12/2 vừa mới đây.

Vĩnh Phúc nhân rộng “Làng văn hóa kiểu mẫu”
Vĩnh Phúc nhân rộng “Làng văn hóa kiểu mẫu”

(ĐCSVN) - Đời sống hiện đại đã và đang làm thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt; tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy cũng như làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống đẹp của làng quê gắn với lối sống hiện đại ngày càng trở nên cấp thiết.

Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh
Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Vĩnh Phúc Cần khai thác tiềm năng từ phân khúc nhà xưởng xây sẵn
Vĩnh Phúc: Cần khai thác tiềm năng từ phân khúc nhà xưởng xây sẵn

(ĐCSVN) - Vị trí sát Hà Nội, hệ thống hạ tầng bài bản, chính sách thu hút đầu tư nhiều ưu đãi, nguồn cung lớn và ngành sản xuất công nghiệp đa dạng là những yếu tố khiến Vĩnh Phúc nổi lên như một điểm đến đầu tư công nghiệp hấp dẫn. Khi bất động sản công nghiệp phát triển, hình thái thị trường cao hơn, kéo theo nhu cầu dành cho mô hình nhà xưởng xây sẵn.

Vĩnh Phúc Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm
Vĩnh Phúc: Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh cúm gia cầm nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh, không để lây lan rộng.

Vĩnh Phúc Đã có 1 618 doanh nghiệp tham gia vào thị trường trong 11 tháng năm 2022
Vĩnh Phúc: Đã có 1.618 doanh nghiệp tham gia vào thị trường trong 11 tháng năm 2022

(ĐCSVN) - Theo số liệu của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/11/2022 có 1.618 doanh nghiệp doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, cao hơn thời điểm 31/12/2021 (1.224 doanh nghiệp), cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đến nay. Ước tính với 1.618 doanh nghiệp tham gia vào thị trường này sẽ tạo thêm việc làm cho 9.343 lao động trong và ngoài tỉnh.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dịp cuối năm
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dịp cuối năm

(ĐCSVN) - Nhằm để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão 2023 để triển khai thực hiện.

Vĩnh Phúc Tăng độ bao phủ vắc xin cho trẻ em
Vĩnh Phúc: Tăng độ bao phủ vắc xin cho trẻ em

(ĐCSVN) – Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, góp phần thiết lập “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho trẻ, bảo đảm an toàn cho học sinh khi học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội.

Ổn định chỗ ở cho người dân vùng thiên tai, khu rừng đặc dụng
Ổn định chỗ ở cho người dân vùng thiên tai, khu rừng đặc dụng

(ĐCSVN) - Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc bố trí ổn định dân cư cho các hộ gia đình tại các vùng thiên tai, khu rừng đặc dụng, tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu.

Vĩnh Phúc chú trọng phát triển công nghiệp chất lượng cao
Vĩnh Phúc chú trọng phát triển công nghiệp chất lượng cao

(ĐCSVN) - Với phương châm lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, dịch vụ du lịch là mũi nhọn và coi nông nghiệp, phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, cơ chế, chính sách phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn để tạo những bước chuyển mạnh mẽ, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Vĩnh Phúc chú trọng phát triển khoa học công nghệ
Vĩnh Phúc chú trọng phát triển khoa học công nghệ

(ĐCSVN) - Nhờ ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào trong sản xuất, trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã có có 41 sản phẩm cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong lĩnh vực công nghiệp, toàn tỉnh có 22 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

(ĐCSVN) – Với những thành tựu đã đạt được, Vĩnh Phúc đã và đang hướng đến nhiều tiêu chí bền vững và thiết thực nhằm cải thiện, nâng cao tối đa đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó, xây dựng nền văn hóa bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thanh tra Vĩnh Phúc đẩy mạnh chuyển đổi số
Thanh tra Vĩnh Phúc đẩy mạnh chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 của Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của ngành và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Vĩnh Phúc Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn
Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn

(ĐCSVN) - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Tổ công tác để rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của các dự án đầu tư; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện Vĩnh Phúc đang đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư, nhằm kịp thời “gỡ khó” cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc Bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm
Vĩnh Phúc: Bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm

(ĐCSVN) - Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ, mua sắm hàng hóa của nhân dân tăng cao dễ dẫn đến tình trạng tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, các địa phương đã xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa, trong đó, chú trọng triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình hiệu quả.