Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9. Ảnh: VGP
Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh Văn phòng Chính phủ.
Tại Khu di tích, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cùng các thành viên trong Đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài và một nhà quân sự kiệt xuất, năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn địa điểm Đá Chông làm căn cứ bí mật của Trung ương trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1960 - 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần lên Khu K9 làm việc và tiếp khách quốc tế. Tại đây, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị bàn bạc, quyết định.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích K9. Ảnh: VGP
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (ngày 2/9/1969), nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân ta mong sao được bảo vệ và giữ gìn thi hài Bác lâu dài để sau ngày thống nhất, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế mãi mãi được viếng Bác. Thể theo nguyện vọng đó, trong khi đất nước còn có chiến tranh, Ðảng và Nhà nước ta còn đang hướng tới việc xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã quyết định chọn Khu căn cứ K9-Ðá Chông, là nơi bảo vệ gìn giữ thi hài Bác. Trong đó, ngôi nhà kính được các chuyên gia y tế Liên Xô sử dụng trong sáu năm chiến tranh (1969-1975) để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi thể Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian giữ gìn thi hài Bác ở đây, nhiều lần các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền Nam ra công tác đều lên viếng Người. Ngày 18/7/1975, thi hài Bác được di chuyển về công trình Lăng của Người tại Ba Ðình và Khu K9 trở thành nơi dự phòng.
Hiện nay, Khu Di tích K9 một trong những địa chỉ đỏ không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa mà còn được thường xuyên bảo quản, giữ gìn, tôn tạo phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; đón tiếp đồng bào, khách quốc tế đến thăm quan, góp phần đẩy mạnh Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Khu di tích K9 đã đón tiếp hàng ngàn đoàn khách với hàng triệu lượt người đến thăm quan, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, sinh hoạt truyền thống...
Đoàn thăm Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: VGP
Sau khi dâng hương tại Khu Di tích K9, Đoàn đã đến thăm Trường Trung cấp 24 Biên phòng, tại đây đoàn đã được tận mắt xem những màn trình diễn vô cũng xuất sắc của các chú quân khuyển rất thông minh biểu diễn động tác cơ bản kỷ luật theo đội hình khối; biểu diễn vượt vòng lửa, nhảy qua vật cản, phát hiện đối tượng lẩn trốn, vượt biên, phát hiện nơi cất giấu ma túy,…Quân khuyển được tuyển chọn từ becgie Đức và becgie Bỉ (malinois) - hai dòng chó chiến đấu có sức khỏe, sức bền và đội hình đồng đều. Trong số này có nhiều quân khuyển từng tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thảm khốc ở Làng Nủ, Lào Cai hồi tháng 9.
Đồng chí Hiệu trưởng Trung cấp 24 Biên phòng Đại tá Nguyễn Đức Thuyên cho biết, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, ngày 8/12/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 4818/QĐ-BQP về việc đổi tên Trường Trung cấp Huấn luyện chó nghiệp vụ thành Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên Nhà trường, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng.
Đến nay, biên chế tổ chức được kiện toàn theo mô hình "Nhà trường chính quy trong Quân đội" gồm có các phòng, khoa, ban, đơn vị; cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại. Về chương trình đào tạo, từ 2 chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu và huấn luyện chó canh gác mục tiêu, hiện nay đã lên 5 chuyên ngành: huấn luyện chó chiến đấu, chó phát hiện ma túy, chó phát hiện chất nổ, chó tìm kiếm cứu nạn và chó giám biệt nguồn hơi, hỗ trợ công tác điều tra hình sự. Trường mở rộng đào tạo trong nước và hợp tác quốc tế.
Hoài Nam