1 thuyền viên mất tích do sóng to, gió lớn

Thứ ba, 14/03/2023 10:52
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Báo cáo nhanh sáng 14/3 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ngày 13/3, 1 thuyền viên của tàu cá BTh 86436 TS khi đang hành nghề trên biển do sóng to, gió lớn bị rơi xuống biển, mất tích.
 Vùng biển Kê Gà (Hàm Thuận Nam) - vùng biển xảy ra sự cố của tàu cá
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, ngày 13/3, 1 thuyền viên của tàu cá BTh 86436 TS khi đang hành nghề trên biển do sóng to, gió lớn bị rơi xuống biển mất tích, hiện chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Một diễn biến khác, theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, tại huyện Kon Plong, Kon Tum đã xảy ra 4 trận động đất vào hồi 9h20, 14h58 ngày 13/3 và 2h27, 6h25 ngày 14/3 với độ lớn lần lượt là 2,9; 2,8; 2,5; 3,1; độ sâu chấn tiêu khoảng 8-10km.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 14/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 84/VPTT ngày 10/3/2023 của Văn phòng thường trực.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Bên cạnh đó, tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai; báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực