489 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Thứ tư, 17/11/2021 18:27
(ĐCSVN) - Với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI sẽ diễn ra trong hai ngày 24 - 25/11.

Chiều 17/11, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội có sự tham dự của 489 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu phụ nữ Thủ đô. Đại biểu cao tuổi nhất (78 tuổi) là PGS,TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; đại biểu trẻ tuổi nhất (20 tuổi) là vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XV; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội có nhiều khởi sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò nòng cốt trong  tập hợp phụ nữ, tuyên truyền, vận động, khích lệ phụ nữ Thủ đô đóng góp tài năng, sức sáng tạo, hăng hái thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước; khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Theo đồng chí Lê Kim Anh, văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI được chuẩn bị nghiêm túc, công phu. Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng văn kiện của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức khảo sát bằng hình thức trực tuyến lấy ý kiến của trên 8.300 cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở về nhu cầu, nguyện vọng; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của một số chuyên gia về giới, gia đình, một số sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đại diện tổ chức thành viên, lãnh đạo cấp ủy quận, huyện để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội; tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Thành hội, ý kiến từ Đại hội phụ nữ cấp quận, huyện; ý kiến của lãnh đạo các ban Thành ủy, các ban Trung ương Hội; lãnh đạo Hội của thành phố qua các thời kỳ để hoàn thiện dự thảo lần 7 trình tại Đại hội.

Hướng về Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội và mỗi hội viên, phụ nữ Thủ đô nhận thức đầy đủ niềm vinh dự, tự hào được sống và làm việc trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng để tiếp tục hăng say học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi kỹ năng công việc, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, giữ gìn và phát huy nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội, phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.


 

 
Gia Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực