98,08% hộ nghèo sẽ có nhà mới dịp tết

Thứ tư, 03/02/2010 14:45
New Page 1
  
           Ảnh minh hoạ: Internet 

Chiều ngày 2-2, Bộ LĐTB-XH đã tổ chức họp thông báo kết quả chăm lo xây dựng nhà ở mới kiên cố, xóa nhà dột nát, tạm bợ cho các hộ nghèo theo nội dung của đề án giúp 62 huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững.

Theo ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã đưa vào xây dựng được 73.809 căn nhà dành cho người nghèo ở 62 huyện nghèo trong cả nước, đạt 98,08% chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Trong đó, 56.525 căn nhà hiện đã hoàn thành và bàn giao cho người nghèo sử dụng. Còn lại 17.284 căn nhà đang nỗ lực sẽ hoàn thành toàn bộ chậm nhất là trước 10-2 để bàn giao lại cho các hộ dân nghèo kịp có nhà mới đón tết.

Vẫn theo ông Thi, chương trình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ nhằm hỗ trợ toàn diện cho 62 huyện nghèo đã đi được một chặng đường, trong đó mục tiêu trong năm 2009 là tập trung xây nhà ở mới kiên cố cho người dân nghèo, sẽ được đẩy mạnh vào năm 2010. Hiện tại, tất cả 62 huyện nghèo đều đã nhận được sự đỡ đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Và tính đến thời điểm này, đã có 20 doanh nghiệp có văn bản gửi về Bộ LĐTB-XH cam kết, đăng ký sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cho các huyện nghèo phát triển kinh tế toàn diện với tổng vốn để triển khai cho năm 2010 là 250 tỷ đồng (thống kê chưa đủ).

Còn về chương trình hỗ trợ dân nghèo nói chung ăn tết, theo Bộ LĐTB-XH thì việc hỗ trợ cho người nghèo có điều kiện để chi tiêu, ăn tết là tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của từng địa phương. Ông Thi cho biết, theo nắm bắt sơ bộ thì thời điểm này nhiều địa phương đã thông báo có kế hoạch hỗ trợ tiền ăn tết cho người nghèo. Chẳng hạn như ở TP Đà Nẵng, mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng/hộ với tổng cộng khoảng 1.000 hộ. Bên cạnh đó là các tỉnh như Đồng Tháp dành 1,2 tỷ đồng hỗ trợ 10.000 đối tượng, Bắc Giang dành 5 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 25.000 hộ nghèo, Long An trích 9 tỷ đồng hỗ trợ 30.411 hộ nghèo (bình quân khoảng 300.000 đồng/hộ), Tiền Giang trích 10 tỷ đồng hỗ trợ 53.000 hộ, Phú Thọ trích 44 tỷ đồng hỗ trợ gần 60.000 hộ nghèo… Riêng tỉnh Hòa Bình là địa phương gặp nhiều khó khăn, có đông đồng bào nghèo, chính quyền cũng quyết định hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ 200.000 đồng để ăn tết.

Đối với gạo, hiện Bộ LĐTB-XH đã có văn bản gửi các địa phương khảo sát, thống kê kịp thời, chính xác số lượng hộ có nguy cơ bị thiếu gạo trong dịp tết và những tháng giáp hạt. Trước mắt, có 11 tỉnh có tỷ lệ người dân gặp khó khăn về lương thực, chủ yếu là các tỉnh trong thời gian qua phải chịu thiệt hại do bão, mưa lũ lớn, mất mùa vì sâu bệnh tàn phá, các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn… đã có công văn đề nghị hỗ trợ với tổng mức là 26.081 tấn gạo cho 1.425.000 người. Trong đó, hiện Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh với tổng lượng là 16.720 tấn. Còn lại 5 tỉnh, hiện Bộ LĐTB-XH đang khẩn trương làm công văn đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ trước Tết Nguyên đán./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực