​Ảnh hưởng mưa lũ làm 16 người chết, 1 người mất tích

Thứ sáu, 03/12/2021 14:45
(ĐCSVN) - Báo cáo nhanh sáng 3/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, về tình hình ngập lụt, hiện còn 350 nhà ở Phú Yên bị ngập 30-50cm. Hiện nước tiếp tục rút nhanh. Ngoài ra, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 16 người chết, 1 người mất tích.
 Bộ đội biên phòng và đoàn viên thanh niên nạo vét bùn non, dọn vệ sinh tại trường mầm non thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (Nguồn ảnh: baobinhdinh.vn)

Báo cáo nhanh sáng 3/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, về diễn biến lũ, mực nước các sông ở mức dưới báo động 1 và đang tiếp tục xuống. Riêng sông Kôn ở Bình Định tại trạm Thạnh Hòa lúc 1h ngày 3/12 là 6,84m, dưới báo động 2 1,16m. Sông Ba ở Phú Yên tại trạm Củng Sơn lúc 1h ngày 3/12 là 30,09m, trên báo động 1 0,59m. Sông Krông Ana ở Đắk Lắk tại trạm Giang Sơn lúc 1h ngày 3/12 là 423,4m, dưới báo động 3 0,6m,…

Về tình hình ngập lụt, hiện còn 350 nhà ở Phú Yên bị ngập 30-50cm. Hiện nước tiếp tục rút nhanh, dự kiến trong ngày 3/12 sẽ hết ngập, các hộ dân đã trở về nhà vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 16 người chết (Bình Định 3, Phú Yên 9, Khánh Hòa 1, Kon Tum 1, Đắk Lắk 2) và 1 người mất tích tại Khánh Hòa.

Về nông nghiệp, 946 ha lúa, 951 ha hoa màu bị thiệt hại; 1.149 con gia súc, 56.580 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Bên cạnh đó, về thủy lợi, 3.122km kè và 75.454m kênh mương hư hỏng, 11.970m bờ sông, bờ suối bị sạt lở và 26 đập tạm bị sạt lở, hư hỏng.

Về giao thông, 12.298m đường giao thông bị sạt lở, khối lượng 133.212 m3 đất đá (Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên); hư hỏng 9 cống, 1 cầu giao thông (Bình Định). Đến nay, cơ bản các tuyến đường đã thông xe. Về thủy sản, 3 tàu cá bị chìm (Bình Định 1; Phú Yên 1, Khánh Hoà 1); 2 sà lan (Khánh Hòa) đang thi công đập ngăn mặn sông Cái bị nước lũ cuốn trôi.

Triển khai công tác ứng phó, trong ngày 1-2/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai do đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Phú Yên, Bình Định. Tập đoàn Điện lực EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống lưới điện cung cấp cho khách hàng sau khi lũ rút.

Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai chủ động ban hành công văn chỉ đạo; tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ngập lụt.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 và Công điện số 24/CĐ-QG ngày 30/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng.

Tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích; huy động lực lượng giúp nhân dân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân ngay sau khi lũ rút. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại và kịp thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương, EVN tiếp tục theo dõi sát diễn biến dòng chảy đến hồ và ngập lụt phía hạ du để chỉ đạo vận hành hồ chứa theo quy định./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực