Bắc Bộ sáng sớm mưa phùn và sương mù, Nam Bộ nắng nóng giảm nhẹ

Thứ tư, 21/02/2024 08:35
(ĐCSVN) - Hôm nay (21/2), Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng thủ đô Hà Nội đêm và sáng mưa phùn, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C. Nam Bộ nắng nóng giảm nhẹ.
 
Ảnh minh họa: Bích Liên 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/2, phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều trời nắng. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Sau đó, Bắc Bộ từ đêm 22-24/02, khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng 23-24/02 khả năng trời chuyển lạnh; từ khoảng ngày 26/02 trời chuyển rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng ngày 23-24/02 Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 21-2: Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 13-22 độ C, cao nhất 30-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

KN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực