Bàn giao nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo

Thứ sáu, 05/02/2021 11:36
(ĐCSVN) – Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam vừa bàn giao đợt 1 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo kịp đón Tết Nguyên đán. Đây là một trong những hoạt động của dự án “Ứng phó với thiên tai ở Việt Nam” của UNDP nhằm sửa chữa 3.323 căn nhà và xây mới 20 căn nhà (10 căn tại tỉnh Quảng Nam và 10 căn tại tỉnh Quảng Ngãi).
 Đại diện Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam và UNDP bàn giao nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho người nghèo tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam là một trong những tỉnh ven biển hàng năm phải hứng chịu những cơn bão mạnh đổ bộ. Theo thống kê của tỉnh, chỉ tính riêng trong cơn bão số 9 năm 2020, tổng số nhà bị thiệt hại là hơn 27.000 căn nhà và hơn 26.000 nhà bị thiệt hại một phần, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam, việc UNDP hỗ trợ để xây thêm các căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho người nghèo đón Tết, những người bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai trong năm 2020 trên địa bàn là hoạt động rất ý nghĩa. Tỉnh Quảng Nam hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UNDP trong thời gian tới để có thể xây thêm nhiều căn nhà như vậy.

Trong khi đó, theo bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc chia sẻ: “Sau một thời gian gấp rút thi công, sửa chữa, với sự hỗ trợ trực tiếp của bà con, chúng tôi rất vui được bàn giao ngôi nhà cho các gia đình. Chúng tôi hy vọng trong năm Tân Sửu 2021, ngôi nhà an toàn này sẽ là điểm tựa để gia đình vượt qua các khó khăn trong cuộc sống, có sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đặc biệt là sẽ giảm được các gánh nặng do thiệt hại mưa bão gây ra”.

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban biến đổi khí hậu và Môi trường UNDP cho biết, việc xây dựng những ngôi nhà chống chịu thiên tai cho người dân các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi lần này được dựa trên những thành công của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Xanh, Chính phủ Việt Nam và UNDP hỗ trợ. Với 3.500 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lũ lụt đã được xây dựng kể từ năm 2017 tại các tỉnh ven biển trong đó có Quảng Nam đã phát huy tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. “Chúng tôi rất vui mừng khi bàn giao thêm các căn nhà an toàn mới tại tỉnh Quảng Nam trước Tết Nguyên đán” - ông Đào Xuân Lai bày tỏ.

Cũng thời gian này, UNDP đang phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và 4 tỉnh dự án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão, lụt gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi. Theo đó sẽ có hơn 1.500  trên tổng số 3.323 căn nhà bị hư hỏng do bão, lụt được sửa chữa và gia cố thêm các tính năng chống chịu, giúp hộ nghèo và cận nghèo chuẩn bị đón một mùa xuân mới.

Được biết, Dự án “Ứng phó với thiên tai ở Việt Nam” do Quỹ CERF tài trợ. Dự án giúp sửa chữa và gia cố các tính năng chống chịu bão, lụt cho hơn 3.323 căn nhà, hỗ trợ 3.323 bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu của phụ nữ tại 05 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực