Bảo đảm an toàn giao thông những ngày giáp Tết ở TP Hồ Chí Minh

Thứ ba, 02/02/2010 10:56

  
       Nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh
 thường xuyên ùn tắc giao thông. Ảnh: Lê Nguyễn
 
Ở TP Hồ Chí Minh, càng gần đến Tết, lượng xe cộ lưu thông trên đường tăng lên đột biến. Xe khách liên tỉnh hoạt động tấp nập, xe tải, xe công-ten-nơ nối đuôi nhau đưa hàng Tết tỏa đi các địa phương.

Nhiều tuyến đường nội thành thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, có vụ kéo dài tới hơn 30 phút. Ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khu vực chung quanh công viên Hoàng Văn Thụ bao gồm các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Ðình Giót - Trần Quốc Hoàn ùn tắc giao thông thường xuyên đang trở thành mối lo của người dân. Nhiều đoạn đường khác cũng rất khó lưu thông như các tuyến đường: Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường ray xe lửa đến cây xăng giáp đường Hoàng Văn Thụ), Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh nối dài, Lê Văn Sĩ, Nguyễn Kiệm, trục đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám, khu vực Ung Văn Khiêm - D2 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13, Bạch Ðằng, Ðinh Tiên Hoàng và các cây cầu: Bình Triệu (1 và 2), Tân Thuận (1 và 2), Sài Gòn... Nhiều khu vực khác thuộc các quận: Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp... cũng rơi vào tình cảnh này. Ở các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, như các quốc lộ: 13, 1A, 52, 22, 50, xa lộ Hà Nội, nút giao thông Cát Lái - liên tỉnh lộ 25... thường xuyên tắc nghẽn.

Có một nguyên nhân là đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều công trường được đồng loạt mở ra trên đường để thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước thuộc các dự án: Vệ sinh môi trường, Môi trường nước thành phố và các dự án cấp nước, thoát nuớc của các quận, huyện. Mặt khác, trong thời gian gần đây phương tiện giao thông cá nhân như xe gắn máy, xe du lịch tăng lên khá nhanh. Trong khi đó người tham gia giao thông vẫn chưa có ý thức đầy đủ trong việc chấp hành Luật Giao thông, cố tình giành đường ở các ngã tư khi bị ùn tắc, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Rồi tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để gửi xe, buôn bán, làm dịch vụ vẫn còn khá phổ biến. Nhiều nơi đã hình thành chợ tự phát như ở các khu vực chợ: Tân Ðịnh, Xã Tây, Hòa Bình, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Triệu, Thị Nghè, Gò Vấp, Tân Hương hoặc trên các tuyến đường và cầu: Lê Ðức Thọ, D2, Nguyễn Súy, Cầu Kinh...

Ðể giải quyết tình trạng này, TP Hồ Chí Minh đưa ra một số giải pháp tạm thời. Trong đó có việc yêu cầu các đơn vị tạm ngừng thi công các công trình đào đường (kể cả công việc tái lập mặt đường), trong khoảng thời gian từ ngày 6-2 đến 21-2 (tức từ 23 tháng Chạp đến mồng 8 Tết). Ðối với các công trình đang thi công dở dang, phải khẩn trương thu dọn vật dụng, các vật chướng ngại và dọn vệ sinh khu vực công trường, tái lập toàn bộ các đoạn đường bên ngoài khu vực đang thi công trước ngày 6-2. Trước Tết phải trả lại mặt đường cho 12 trục đường chính như: Lạc Long Quân, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Thăng Long... Ðặc biệt phải tập trung lực lượng thi công dứt điểm để đưa vào sử dụng các công trình giao thông quan trọng như các tuyến: đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường ven kênh, đoạn từ đường Phó Ðức Chính đến quốc lộ 1A (thuộc Ðại lộ Ðông Tây), Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Rừng Sác, Bắc - Nam và các cầu: Thủ Thiêm (giai đoạn 2), Rạch Ðỉa, Phước Kiểng, Bà Chiêm...

Thành phố sẽ sớm công bố danh mục các tuyến đường, đoạn đường, khu vực không cấp đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại dịch vụ tập trung đông người do thường xuyên ùn tắc giao thông nhằm từng bước hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường. Sở Giao thông vận tải khảo sát và triển khai lắp đặt các biển báo cấm đường, đậu xe tại các khu vực, địa điểm tập trung quá đông người như: nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại... trong các giờ cao điểm trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông như: Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh nối dài... Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường hoạt động tại các bến xe khách liên tỉnh như: Miền Ðông, Miền Tây, An Sương, Ngã Tư Ga; và các điểm đỗ xe ở Suối Tiên và các quận: 1, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân..., xử lý nghiêm những vi phạm về người điều khiển, phương tiện vận chuyển khách và các hành vi lập bến đón khách trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ điều 100% quân số duy trì trật tự giao thông phục vụ các lễ hội trong ngày Tết, đồng thời phối hợp kênh FM (Ðài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh) và kênh VOV (Ðài Tiếng nói Việt Nam) thông tin kịp thời các tuyến đường đang xảy ra ùn tắc giao thông để người điều khiển phương tiện tìm đường đi khác.

Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng yếu như các quốc lộ: 1A, 13, 52, 22, 50 và các tuyến đường khác như: Ðiện Biên Phủ, 3-2, An Dương Vương, đường ven kênh (Ðại lộ Ðông Tây), Nguyễn Văn Linh... để xử lý các lỗi chở quá tải, chạy quá tốc độ, lưu thông vào đường cấm, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu, bia... Ðồng thời lực lượng tuần tra sẽ kiên quyết ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những hành động đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực