Bão số 4 có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc

Thứ năm, 05/08/2021 11:55
(ĐCSVN) - Hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.
leftcenterrightdel
 Dự báo hướng đi của bão số 4 (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Cảnh báo, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5m, biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 5/8 đến ngày 7/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

* Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và Lâm Đồng, đêm ngày 3/8, rạng sáng ngày 4/8, mưa lớn kèm dông, lốc đã làm 1 nhà bị sập (tại Hà Giang); 272 nhà bị tốc mái (Hà Giang 19; Tuyên Quang 26; Lào Cai 12; Cao Bằng 214; Lâm Đồng 1).

Về nông nghiệp: 0,7 ha lúa, hoa màu thiệt hại; 25ha chuối và 18,55 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Về giao thông, 1 cầu dân sinh bị cuốn trôi (tại Cao Bằng).

Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 5,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống./.

 

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực