Bình Dương: Hỗ trợ cho 500 người khuyết tật, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ tư, 23/11/2022 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chương trình đã hỗ trợ cho 500 người khuyết tật, lao động tự do, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP. Thuận An và TX.Tân Uyên. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: https://www.binhduong.gov.vn) 

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2022), ngày 23/111, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Phiên “Chợ 0 đồng”. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tham dự.

Chương trình đã hỗ trợ cho 500 người khuyết tật, lao động tự do, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP. Thuận An và TX.Tân Uyên. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Phiên "Chợ 0 đồng" trưng bày trên 20 gian hàng với nhiều loại thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, sữa, trứng, rau củ quả,…  Tại Phiên "Chợ 0 đồng", các đại biểu đã cùng các hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ Thập đỏ tận tay trao những phần quà đến người nghèo, người khuyết tật ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cũng trao tặng 164 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 09 huyện, thị, thành phố, với tổng kinh phí trên 520 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 3,2 triệu đồng, gồm: 01 chiếc xe đạp, 01 triệu đồng tiền mặt và 01 phần quà.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận đạt giải Nhất toàn quốc Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông "Lan tỏa hành động nhân ái" cho Hội Chữ Thập đỏ huyện Phú Giáo. Cuộc thi do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động, thu hút 27 tỉnh, thành tham gia, với 48 tác phẩm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thao ghi nhận và gửi lời tri ân sâu sắc đến cơ quan, đơn vị, cán bộ Hội, tình nguyện viên, các mạnh thường quân đã tham gia hỗ trợ thường xuyên nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, Hội vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ và đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, tấm lòng thiện nguyện để Hội có thể tiếp tục giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ổn định./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực