Bộ Quốc phòng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ sáu, 08/10/2010 08:30

(ĐCSVN) - Để kịp thời chia sẻ và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng; hỗ trợ gia đình Thiếu uý chuyên nghiệp Đoàn Trọng Giáp, thợ hàn thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi trên địa bàn huyện Hương Khê 50 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ Thiếu uý chuyên nghiệp Trịnh Xuân Thành, y tá thuộc phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện 10 triệu đồng.

Trong những ngày qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn Quân khu 4 đã tích cực, chủ động phối hợp cùng cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tham gia phòng chống, khắc phục có hiệu quả đợt mưa lũ.

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi điện biểu dương cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4, các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã không quản hy sinh, gian khổ vượt qua khó khăn ngày đêm nỗ lực tham gia vận động và giúp nhân dân di dời, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực