Các hoạt đồng cần gắn với lợi ích công nhân

Thứ hai, 26/04/2021 10:28
(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Tân đề nghị các cấp Công đoàn TP quan tâm tổ chức các hoạt động nhằm đem lại lợi ích thiết thực đối với công nhân, viên chức, người lao động

 Trao quà cho công nhân, lao động khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2021.
(Ảnh: Thái Phương)

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Tháng công nhân lần thứ 13 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” .

Chương trình gắn với kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 do LĐLĐ TP, là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động TP; vận động công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, trong Tháng công nhân lần thứ 13, Công đoàn các cấp tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động; đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; thực hiện chương trình Mái ấm công đoàn, Trái tim nghĩa tình, Phúc lợi đoàn viên… tại cơ sở; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn TP…

Tiến tới, Công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao động” lần thứ 5 gắn với thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước; cuộc vận động chống rác thải nhựa, phong trào “Công nhân vì TP Xanh - Sạch - Đẹp” tại đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn TP phối hợp với chủ doanh nghiệp nhằm đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế; tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động tại doanh nghiệp; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Lê Văn Tân đề nghị các cấp Công đoàn TP quan tâm tổ chức các hoạt động nhằm đem lại lợi ích thiết thực đối với công nhân, viên chức, người lao động. Các hoạt động phải hướng về cơ sở, diễn ra tại cơ sở, tập trung địa bàn có đông công nhân lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn...

Đồng chí  Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đề nghị, các cấp Công đoàn cần phải phối hợp tốt với người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra. Ngoài ra, việc tổ chức Tháng công nhân phải đem lại lợi ích thiết thực đối với công nhân, viên chức, lao động. Các hoạt động của Tháng công nhân phải hướng về cơ sở, diễn ra tại cơ sở, tập trung địa bàn có đông công nhân, người lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất trong các khu chế xuất - khu công nghiệp.

Dịp này, LĐLĐ TP trao 84 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng. LĐLĐ quận 3 cũng trao tặng 12 bếp ăn (mỗi bếp 10 triệu đồng) cho đoàn viên công đoàn khó khăn. LĐLĐ quận 3 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp để hỗ trợ giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho người lao động từ 10% đến 45%./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực