Các lễ hội lớn trong tháng 4 được bắn pháo hoa

Thứ sáu, 26/03/2010 16:24

  
       Tổ chức bắn pháo hoa tại một số Lễ hội lớn 
Được sự đồng ý của Chính phủ, một số ngày lễ hội lớn tổ chức trong tháng 4/2010 sẽ được phép bắn pháo hoa.

Cụ thể, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, tỉnh Phú Thọ được phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút tại thành phố Việt Trì.

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 14-24/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Phú Thọ ở quy mô quốc gia. Lễ khai mạc với chủ đề "Linh thiêng đất cội nguồn" sẽ diễn ra tối 14/4 tại Trung tâm lễ hội-Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 23/4 (10/3 âm lịch) tại đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố,...

Cũng nhân dịp Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất diễn ra từ ngày 19 - 24/4/2010, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, địa phương này cũng được Chính phủ cho phép bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 19/4/2010 (ngày khai mạc Festival).

Tương tự, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 17/4/2010 tại thành phố Bắc Ninh, nhân sự kiện Festival văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2010.

UBND TP. Hải Phòng cũng được phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 1/4/2010 tại huyện Cát Hải nhân dịp Lễ hội Du lịch Cát Bà và vào tối 30/4/2010 tại quận Đồ Sơn nhân Liên hoan Du lịch Đồ Sơn.

Như vậy, trên cả nước sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động lễ hội đặc biệt vào tháng 4 tới, tháng đầu tiên trong quý II của năm có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, dân tộc./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực