Các lực lượng xuyên đêm chữa cháy rừng

Thứ tư, 08/12/2021 16:34
(ĐCSVN) - Sáng 8/12, theo thông tin từ cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết: Các lực lượng trên địa bàn vừa dập tắt vụ cháy rừng trồng tại phường Hoàng Quế (thị xã Đông Triều).
leftcenterrightdel
Các lực lượng xuyên đêm chữa cháy rừng tại thị xã Đông Triều  

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/12, tại khu rừng thông, bạch đàn, keo thuộc địa phận phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều xảy ra đám cháy lớn. Do thời tiết hanh, khô, gió thổi mạnh nên đám cháy lan ra rất nhanh. Hàng chục ha rừng trồng đã được hơn chục năm tuổi có nguy cơ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương đã huy động gần 200 người là dân quân tự vệ, kiểm lâm, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân và tổ đội chữa cháy cùng nhiều phương tiện, trang bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia cứu rừng. 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) cũng được điều động tham gia chữa cháy.

Mặc dù khu vực xảy ra cháy có địa hình đồi dốc cao, hiểm trở, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường, thời điểm xảy ra cháy vào buổi tối, tầm nhìn hạn chế; song các lực lượng đã không quản vất vả, hiểm nguy bình tĩnh khoanh vùng, dập lửa và khống chế đám cháy, không để lan sang khu vực khác. Đến 3 giờ ngày 8/12, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị.

Trực tiếp chỉ huy bộ đội tham gia chữa cháy rừng, Đại úy Vũ Đức Thụy, Chính trị viên Tiểu đoàn 81 (Trung đoàn 238) cho biết: “Đã nhiều lần chỉ huy bộ đội tham gia giúp dân chữa cháy rừng, nhưng chưa lần nào chứng kiến vụ cháy rừng lớn như lần này. Các lực lượng cùng người dân trên địa bàn đã rất dũng cảm xuyên đêm cứu rừng. Do thường xuyên được luyện tập thành thục các phương án phòng chống chữa cháy nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị xử lý rất nhanh chóng và hiệu quả, Đến 4 giờ 30 phút sáng nay (8/12), cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị đã cơ động về đến đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối…”.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng thiệt hại khoảng hơn 2ha. Hiện cơ quan chức năng thị xã Đông Triều đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực