Các tỉnh miền Bắc chống hạn, tổ chức sản xuất đông xuân

Thứ ba, 05/01/2010 09:40

  
                        Ảnh: Internet 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong số 627.000 ha sản xuất vụ đông xuân, 80.000 ha có nguy cơ thiếu nước, khả năng giảm năng suất, mất mùa.

Tại Yên Bái, vụ Đông Xuân này, dự báo hạn hán xảy ra khiến hơn 1.000 ha lúa và hoa màu thiếu nước. Khó khăn nhất trong công tác chống hạn ở Yên Bái là nhiều huyện miền núi như Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Căng Chải… không có hồ chứa, trong khi mực nước sông hạ thấp nên không có nguồn nước để sản xuất, phải chuyển sang trồng các loại hoa màu như: ngô, đỗ, lạc…

Tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp chống hạn. Ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết, các địa phương đang tập trung rà soát lại các công trình, những nơi mà kênh không có khả tưới được thì sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiếp tục nạo vét, tu bổ kênh mương và bổ sung cá trạm bơm.

** Các hồ chứa ở tỉnh Hải Dương cũng xuống dưới mực nước chết. Vụ Đông Xuân này, Hải Dương có kế hoạch gieo trồng khoảng 63.000 ha lúa, trong đó, tại 2 huyện trọng điểm lúa của tỉnh là Cẩm Giàng và Chí Linh, gần 2.000 ha lúa nguy cơ bị khô hạn nghiêm trọng. Các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp chống hạn. Tỉnh Hải Dương đầu tư trên 9 tỷ đồng, Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh cũng đầu tư 3 tỷ đồng hỗ trợ địa phương làm thuỷ lợi lấy nước tưới cho vụ đông xuân.

Theo ông Trần Duy Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Hải Dương, đến nay, kế hoạch đông xuân hơn 1.00.000 m3 của tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Đối với huyện Cẩm Giàng và Chí Linh là 2 vùng khô hạn nặng nhất ở Hải Dương, những diện tích thiếu nước được xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng. Tiếp tục nạo vét và sẽ đặt một số trạm bơm cấp nguồn bơm thẳng từ sông ngoài và bơm tiếp từ 1 đến 2 cấp nữa vào ruộng.

** Đối với tỉnh Hưng Yên, nguồn nước cấp cho vụ đông xuân này chủ yếu dựa vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Hiện mực nước ở hệ thống này rất thấp, gây khó khăn cho việc đổ ải vụ đông xuân. Tỉnh có kế hoạch nạo vét hơn 1,3 triệu m3 kênh mương, phấu hoàn thành trước khi các hồ thuỷ điện xả nước đợt 1 vào ngày 26/1 tới. Ông Vũ Văn Hanh, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Hưng Yên cho biết: “Cùng với nạo vét kênh mương, chúng tôi tập trung tu sửa 56 tổ máy bơm, nâng cấp 66 tổ máy. Ngoài ra, tập trung khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông Trục. Đề nghị Tập đoàn Điện lực tăng cường xả nước để đảm bảo mực nước ở Hà Nội được trên 2,5 m thì hệ thống Bắc Hưng Hải sẽ lấy vào được thuận lợi”.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống thủy lợi của miền Bắc do đã xây dựng từ lâu, miệng cống thiết kế quá cao nên không thể khai thác khi mực nước ở các sông xuống thấp. Nhằm khắc phục những khó khăn đó, các đơn vị khai thác công trình thủy nông và chính quyền các địa phương cần đầu tư nối dài thêm đường ống, nạo vét các kênh lấy nước bị bồi lấp và trong trường hợp cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây hoa màu chịu hạn. Đặc biệt là tận dụng tối đa đợt xả nước đầu tiên của các hồ thủy điện để lấy đủ nước cho sản xuất vụ đông xuân./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực