Cập nhật bản tin dự báo thời tiết trên App điện thoại di động

Thứ tư, 27/01/2021 11:29
(ĐCSVN) – Trong năm 2021, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền trên kênh thông tin như App điện thoại. App sẽ liên tục cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Đây là một điểm duy nhất chỉ có trên App của Tổng cục KTTV mà không có ở bất cứ ứng dụng nào khác.
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: TL) 

Thông tin trên được ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết tại hội thảo “Khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ cộng đồng” diễn ra chiều 26/1 tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cho biết: Năm 2020 được đánh giá là một năm của thiên tai bất thường, cực đoan nhất trong lịch sử ở cả 3 miền đất nước. Ngay giờ đầu, ngày đầu của Tết Canh Tý năm 2020 mưa đá, dông lốc đã trút xuống dữ dội ở nhiều tỉnh, thành của miền Bắc. Mùa khô, thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn xảy ra sớm, lấn sâu và kéo dài nhiều ngày vượt năm hạn mặn khốc liệt kỷ lục 2016. Mùa mưa, khúc ruột miền Trung phải hứng chịu chuỗi đa thiên tai liên tiếp và dồn dập. Trong vòng 42 ngày, khu vực miền Trung đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 06 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 9 là một trong hai cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây; mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến cao hơn gấp 3-5,5 lần so với trung bình nhiều năm (TBNN) với nhiều điểm vượt giá trị lịch sử. Lũ lớn xảy ra trên hầu khắp các sông trên toàn quốc, đỉnh lũ phổ biến vượt mức báo động 3 từ 0,5-2,0m, nhiều sông vượt mức lũ lịch sử; ngập lụt sâu diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng ở miền Trung gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân ở khu vực này…

Trước những khó khăn, thách thức trên trong năm 2021, Tổng cục sẽ triển khai mở rộng phương thức truyền thông, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ cộng đồng .

Tại hội thảo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã giới thiệu những phương thức tuyên truyền, cung cấp thông tin báo chí hiện nay cũng như những định hướng, đổi mới trong thời gian tới đặc biệt là việc thay đổi các mẫu bản tin theo hướng tiếp cận cộng đồng hơn, dễ hiểu hơn và sẽ xin ý kiến các đơn vị cũng như báo chí trong thời gian tới. Đồng thời, Trong năm 2021, Tổng cục sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền trên các kênh thông tin như App điện thoại, Fanpae, Facebook, Zalo.

Ông Hoàng Phúc Lâm giới thiệu về ứng dụng Thời tiết của Tổng cục KTTV trên nền điện thoại di động và chỉ ra những tính năng nổi bật của App thời tiết này. Ông Lâm nhấn mạnh, các thông tin trên App là nguồn thông tin chính thống của Tổng cục KTTV từ các số liệu quan trắc tới dự báo, cảnh báo. Số liệu được cập nhật theo số liệu quan trắc của các quan trắc viên cũng như các dự báo tổng hợp của các dự báo viên.

Đặc biệt, App thời tiết liên tục cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông sét, ngập úng, lũ quét… từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Đây là một điểm duy nhất chỉ có trên App của Tổng cục KTTV mà không có ở bất cứ ứng dụng nào khác.

Giới thiệu về ứng dụng thời tiết của Tổng cục KTTV trên nền điện thoại di động, ông Lâm đã chỉ ra những tính năng nổi bật của App thời tiết này. Trong đó, các thông tin trên App là chính chống từ Tổng cục KTTV từ quan trắc tới dự báo, cảnh báo. Tính năng “thông báo tức thời” cho người dùng khi có cảnh báo thiên tai tại địa điểm người dùng quan tâm hoặc vị trí hiện tại của người dùng.

Với phiên bản mở đầu, số liệu quan trắc thời tiết đã cập nhật 3 giờ/lần; thông tin dự báo 7 ngày cho 63 tỉnh thành trên cả nước và được cập nhật hằng ngày.

Theo ông Lâm, Trung tâm dự kiến nâng cấp số liệu quan trắc cập nhật lên 1 giờ/lần; thông tin dự báo 7 ngày cho địa điểm bất kỳ và được cập nhật liên tục hàng giờ. Bên cạnh đó, nâng cấp số liệu ra-đa, vệ tinh, định vị sét; số liệu mô hình dự báo; cung cấp thông tin kiến thức KTTV, dự báo dài hạn, video thời tiết, thông tin phục vụ các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau; tích hợp Facebook, Zalo… thông qua App thời tiết.

Kết luận hội thảo, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV khẳng định, trong năm 2021, Tổng cục KTTV sẽ bổ sung nhiều phương thức truyền thông tin khí tượng thuỷ văn, thiên tai khí tượng thuỷ văn đến cộng đồng. Hy vọng rằng, thông qua những ứng dụng sẽ truyền tải các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đến cộng đồng nhanh hơn, cập nhật thường xuyên hơn./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực